Nắng hạn hơn 1,5ha rừng dương phòng hộ bị chết khô

09:07, 18/07/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Từ nhiều tháng nay, thời tiết nắng nóng liên tục kéo dài đã khiến cho hơn 1,5ha rừng dương phòng hộ ở vùng bãi ngang ven biển xã Phổ Quang (Đức Phổ) bị chết khô. Trong khi đó, một số diện tích rừng dương tại đây cũng đang trong tình trạng vàng lá, khô héo và đứng trước nguy cơ không thể cứu vãn được nếu nắng nóng cứ liên tục kéo dài như hiện nay.
 
 
Theo chính quyền địa phương, thì hơn 1,5ha rừng dương đã bị chết khô hiện nay đã được 8 năm tuổi. Và số dương này được trồng từ dự án Passage do Nhật Bản viện trợ, với tổng diện tích 8ha. Tuy nhiên, năm nay thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài dẫn đến tình trạng dương bị chết với số lượng lớn.
 
Đây cũng là lần đầu tiên rừng dương phòng hộ ở đây phải đối mặt với tình trạng chết hàng loạt như thế này. Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn đang lúng túng khi chưa thể đưa ra được phương án nào để khắc phục.
 
Khả năng thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài, vì thế diện tích rừng dương phòng hộ vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị chết khô. Dự kiến trong những ngày tới, cánh rừng dương phòng hộ xã Phổ Quang sẽ có hơn 2h diện tích rừng dương bị thiệt hại bởi nắng nóng.
 
Đứng trước tình cảnh rừng dương đang ngày một chết khô, nhưng không còn cách nào khác, chính quyền và người dân nơi đây đành phải chấp nhận trông chờ vào sự ‘may rủi” của thời tiết.
 
THỦY TIÊN