Video: Tự ý trồng cây sát mép hồ chứa nước

02:12, 26/12/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Thời gian qua, người dân tự ý phát rừng để trồng cây sát mép hồ chứa nước Huân Phong, ở xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ. Việc này sẽ dẫn đến tình trạng cạn kiệt nguồn nước ngầm và bồi lấp lòng hồ nhưng chưa được cơ quan chức năng giải quyết triệt để.

TIN LIÊN QUAN

 

 
Hồ chứa nước Huân Phong thuộc địa bàn thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho gần 170ha ruộng lúa của người dân địa phương. Sau khi nâng cấp hoàn thành vào năm 2012, hồ được giao cho Trạm quản lý thủy nông số 6 vận hành và quản lý.
 
Khu vực rừng gần hồ chứa nước Huân Phong thuộc dự án khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững, được giao cho một số hộ dân trồng và quản lý. Nhưng nhóm hộ này đã bán đất rừng cho một người dân ở xã Phổ Khánh.
 
Sau đó, người này tự ý phát dọn rừng sát mép nước và khu vực rừng nằm trong lòng hồ để trồng keo nguyên liệu. Việc này sẽ dẫn đến tình trạng cạn kiệt nguồn nước ngầm và bồi lấp lòng hồ, gây ảnh hưởng đến việc cung cấp nước tưới cho ruộng lúa của người dân địa phương.
 
PV-CTV