Video: Kiểm soát dân số vùng ven biển Đức Phổ

09:09, 23/09/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Kiểm soát dân số ở 6 xã ven biển là một thách thức lớn với huyện Đức Phổ. Để làm được điều này, ngành chức năng và chính quyền đã nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm xóa bỏ quan niệm sinh nhiều con, nhất là con trai để nối nghiệp đi biển truyền thống tại địa phương.
 
 
 
 
Phải sinh con trai để nối dõi tông đường và tham gia đánh bắt hải sản trên biển là quan niệm phổ biến ở vùng ven biển Đức Phổ. Để dần loại bỏ quan niệm này, chính quyền cùng Mặt trận và các hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chỉ sinh 2 con để việc chăm sóc, dạy dỗ được chu đáo hơn.
 
Đức Phổ có 6 xã ven biển với dân số hơn 68 nghìn người, chiếm tỷ lệ gần 47% dân số toàn huyện. Thực hiện đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển, chất lượng dân số được nâng lên so với trước. Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm dần qua từng năm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở các xã ven biển ngày càng được cải thiện.
 
Thực hiện: T.Phương- M.Kỳ