Video: Mê mẫn với các loài hoa tại Măng Đen

04:03, 13/03/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Măng Đen thuộc xã Đăk Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Nằm ở độ cao 1200m so với mực nước biển, khí hậu ôn đới quanh năm, với rừng nguyên sinh, thảm thực vật cùng hàng chục hồ và thác nước. Măng Đen hiện là khu du lịch sinh thái quốc gia, được mệnh danh là Đà Lạt của Kon Tum.
 
Thị trấn Măng Đen cách trung tâm TP. Kon Tum khoảng 60km và chỉ cách đèo Violắc (điểm mốc ranh giới giữa hai tỉnh Quảng Ngãi – Kon Tum) trên tuyến Quốc lộ 24 chỉ khoảng 70 km. Với khí hậu mát, se lạnh quanh năm, chính vì vậy Măng Đen được xem “thiên đường” cho các loại hoa khoe sắc.
 
 
 
 
M.Toàn