Cận cảnh san hô hóa thạch độc đáo ở đảo Lý Sơn

05:03, 03/03/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Những khối san hô hóa thạch có niên đại khoảng 5.000 - 6.000 năm với hình thù giống như những chiếc cối xay, hoa hồng tuyệt đẹp vừa được nhóm chuyên gia thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát hiện ở gần khu vực thắng cảnh Hang Cau ở xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn). Đây là một di sản cổ sinh được các chuyên gia địa mạo - địa tứ Việt Nam nhận định là ‘độc nhất ‘vô nhị’ ở đảo Lý Sơn và độc đáo hiếm hoi trên thế giới. 

TIN LIÊN QUAN

 

 
Thực hiện: M.Toàn- H.P