Video: Bộ đội, công an giúp dân chống lũ

08:11, 01/11/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Cơn mưa lớn sáng ngày 1.11 khiến nước lũ từ thượng nguồn ào ạt đổ về. Tại huyện miền núi Sơn Tây, nước lớn với cường độ mạnh đã gây sạt lở một số vị trị xung yếu gần khu vực dân cư. Ngay trong chiều 1.11, các chiến sỹ công an, bộ đội huyện Sơn Tây cùng với Ban Phòng chống lụt bão huyện đến hiện trường giúp dân khắc phục sơ bộ các điểm sạt lở này.

 
 
 
Tại điểm sạt lở núi trước Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây, hàng chục chiến sỹ công an bộ đội dùng xẻng, cuốc xúc đất, đá bị tràn xuống đường do lở núi để tránh gây cản trở giao thông và thoát nước mưa.

Để ứng phó khẩn cấp với mưa lũ, các đơn vị bộ đội, công an trên địa bàn huyện đã tổ chức lực lượng ứng trực, liên tục bám sát tình hình mưa lũ và sẵn sàng huy động con người, phương tiện giúp dân.

Trong mùa mưa lũ, người dân và cán bộ huyện Sơn Tây vừa phải ứng phó với sự hiểm nguy từ các dòng sông, con suối lớn nhỏ, vừa phải nơm nớp lo sạt lở núi, cây cối ngã đổ gây nguy hiểm đến nhà cửa, tính mạng người dân.

Với đặc thù của huyện miền núi, việc giúp dân ứng phó với mưa lũ gặp nhiều khó khăn do người dân sống rải rác ở nhiều khu vực. Cán bộ, chiến sỹ không quản ngại vất vả giúp dân, thắt chặt tình quân dân trong cảnh thiên tai.

Theo báo cáo nhanh của Ban Phòng chống lụt bão huyện Sơn Tây, hiện trên địa bàn huyện có trên 10 điểm sạt lở, ngoài ra một đoạn kè chắn thủy lợi phía sau Trường THPT dân tộc nội trú huyện Sơn Tây cũng bị nước lũ làm hư hại. Trước tình hình mưa lũ diễn biến khó lường, trong chiều cùng ngày, UBND huyện Sơn Tây đã họp khẩn để bàn cách ứng phó, giảm tối đa thiệt hại do mưa lũ.
 

Thực hiện: Thiên Hậu - Phạm Linh