Video: Khấm khá nhờ nuôi bò lai

09:09, 29/09/2016
.

 


(Baoquangngai.vn)- Nhờ chuyển đổi mũi nhọn kinh tế từ trồng lúa sang nuôi bò lai, nhiều hộ nông dân xã Phổ Hòa (huyện Đức Phổ) đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Với tỉ lệ bò lai toàn xã đạt 85%, đây là một trong những địa phương điển hình trong tỉnh về nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả.
Là một xã có diện tích đất triền đồi rộng lớn, cộng với nguồn nước từ hồ Liệt Sơn, xã Phổ Hòa đã tận dụng điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế. Việc tập trung vào mũi nhọn nuôi bò lai đã cải thiện đáng kể cuộc sống của bà con nông dân. 
 
 

 
Bên cạnh sự chịu thương, chịu khó, dám làm của người nông dân, phải kể đến các chính sách cho vay vốn, hỗ trợ bò, nguồn thức ăn từ phía chính quyền địa phương. Ở xã Phổ Hòa còn có câu lạc bộ nuôi bò để các hộ nông dân trao đổi, học hỏi kĩ thuật chăn nuôi, chia sẻ khó khăn và tìm đầu ra cho bò.
 
Có thể nói đây là mô hình xứng đáng để được nghiên cứu, học hỏi, nhân rộng ra các địa phương trong toàn tỉnh.
 
Thực hiện: Phạm Linh - Thiên Hậu