Video: Bàn giao tàu vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Quảng Ngãi

07:04, 10/04/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 10.4, tại cảng Dung Quất, Công ty đóng tàu Nha Trang tổ chức lễ bàn giao tàu đánh cá lưới vây vỏ thép Hoàng Anh 01 cho ngư dân Mai Thành Văn, ngụ ở xã Bình Chánh (Bình Sơn). Đây là con tàu vỏ thép đầu tiên trong đội tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Ngãi. Dự lễ bàn giao có đồng chí Phạm Trường Thọ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
[links(34519)]
Sau 2 tháng thi công, tàu vỏ thép Hoàng Anh 01 trị giá 6,5 tỷ đồng đã chính thức hạ thủy với kết cấu liên kết nhau bằng phương pháp hàn, hệ động lực diesel lai 1 chân vịt có bước cố định qua hộp giảm tốc. Tàu có chiều dài hơn 25m, rộng gần 8m, cao 3,6m. Công suất tàu đạt 892CV, tổng tải trọng khoảng 120 tấn.
 
Xem video
 
 
Tàu được trang bị đầy đủ thiết bị hàng hải như: Rada, máy định vị, máy thu phát VHF, phao vô tuyến chỉ báo sự cố, la bàn từ. Ngoài ngư lưới cụ truyền thống nghề lưới vây, tàu được trang bị máy dò ngang Sona tầm quét 3.000 mét, góc quét 45 độ để hỗ trợ phát hiện đàn cá nhằm giảm chi phí chạy tìm đàn cá, tăng hiệu quả đánh bắt.
 
Tàu Hoàng Anh 01 cũng được trang bị đầy đủ phao cứu sinh, thiết bị cứu hỏa cũng như thiết bị cấp cứu đầy đủ theo định biên thuyền viên và quy định an toàn trên biển. So với tàu gỗ có công suất tương đương, tàu Hoàng Anh 01 có tốc độ cao hơn 2-3 hải lý/giờ, suất tiêu hao nhiên liệu thấp hơn 7-9 lít/giờ.
 
Tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Quảng Ngãi
Tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Quảng Ngãi.
 
Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ nhấn mạnh, việc đóng tàu vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Quảng Ngãi có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là nhu cầu thiết yếu để ngư dân tiếp tục bám biển vươn khơi, nâng cao hiệu quả đánh bắt. Tàu Hoàng Anh 01 sẽ là mô hình mẫu để các ngư dân đến học hỏi, tiếp tục phát triển đội tàu vỏ thép tại Quảng Ngãi.
 
 
T.Phương- T.Hậu