Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay "Vì một Việt Nam xanh"

07:10, 19/10/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 19/10, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân trồng rừng phòng hộ tại huyện Minh Long. Đây là hoạt động trong chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh". 

[links()]

Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên, thanh niên cùng với nhân dân địa phương đã ra quân trồng mới 6.643 cây rừng tại tiểu khu 218B, xã Long Sơn (Minh Long). Trong đó, có 1.812 cây lim xanh, 1.812 cây muồng đen, 1.812 cây lát hoa và 1.208 cây ươi với tổng diện tích phòng hộ rừng phòng hộ được trồng mới là 5,49 ha.
 

Trong thời gian đến, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục ra quân trồng 6.667 cây trồng mới rừng đầu nguồn tại xã Trà Tân (Trà Bồng) trên diện tích 5,5 ha. Tổng kinh phí đợt ra quân trồng rừng phòng hộ là 330 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo.

 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin cho biết, hoạt động trồng rừng phòng hộ lần này không chỉ góp sức của tuổi trẻ Quảng Ngãi vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu mà thông qua đó sẽ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng cùng với tính cấp thiết của việc trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, khí quyển.

 

Có mặt tại buổi ra quân, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Minh Long Phạm Đình Tuấn bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi khi nhận được sự chung sức của các bạn đoàn viên thanh niên cùng với người dân địa phương trong việc trồng mới rừng đầu nguồn. Ông Tuấn cũng hi vọng, từ hoạt động này, rừng đầu nguồn nơi đây sẽ một lần nữa được tái sinh.

 

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại buổi ra quân:

Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên, thanh niên cùng người dân địa phương đã vận chuyển cây giống đến Tiểu khu 218B (xã Long Sơn, huyện Minh Long) để trồng
Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên, thanh niên cùng người dân địa phương đã vận chuyển cây giống đến Tiểu khu 218B (xã Long Sơn, huyện Minh Long) để trồng

 

Từ trung tâm xã, mọi người phải băng rừng, lội suối chừng hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến được khu rừng già nơi được chọn để trồng mới rừng đầu nguồn
Từ trung tâm xã, mọi người phải băng rừng, lội suối chừng hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến được khu rừng già nơi được chọn để trồng mới rừng đầu nguồn

 

Số cây giống được đưa đến khu vực trồng
Số cây giống được đưa đến khu vực trồng

 

Phát thực bì để trồng mới rừng đầu nguồn
Phát thực bì để trồng mới rừng đầu nguồn

 

Đợt này, hơn 6,6 nghìn cây giống gỗ quý được trồng làm mới rừng phòng hộ tại huyện Minh Long
Đợt này, hơn 6,6 nghìn cây giống gỗ quý được trồng làm mới rừng phòng hộ tại huyện Minh Long

 

 

Cây giống khi trồng được đo đạc đảm bảo khoảng cách giữa các cây
Cây giống khi trồng được đo đạc đảm bảo khoảng cách giữa các cây

 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin cho biết, hoạt động trồng rừng phòng hộ lần này không chỉ góp sức của tuổi trẻ Quảng Ngãi vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu mà thông qua đó sẽ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng cùng với tính cấp thiết của việc trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin cho biết, hoạt động trồng rừng phòng hộ lần này không chỉ góp sức của tuổi trẻ Quảng Ngãi vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu mà thông qua đó sẽ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng cùng với tính cấp thiết của việc trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên

 

Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay vì một Việt Nam xanh
Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay vì một Việt Nam xanh

 

Từ hoạt động trồng rừng lần này, rừng đầu nguồn nơi đây sẽ một lần nữa được tái sinh.
Từ hoạt động trồng rừng lần này, rừng đầu nguồn nơi đây sẽ một lần nữa được tái sinh.

 THANH NHÀN