Cảng cá tất bật phiên biển cuối năm

12:02, 12/02/2021
.

(Baoquangngai.vn) - Những ngày cuối năm, từng đoàn tàu cá của ngư dân nối đuôi nhau từ vùng biển về cập cảng, tất bật bán cá về đón Tết. Nhiều tàu cá tiếp tục lấy nhiên liệu ra khơi đánh bắt xuyên Tết.

[links()]

Những ngày giáp Tết, cảng cá xã Bình Châu (Bình Sơn) và cảng Tịnh  Kỳ, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) nhộn nhịp tàu cá đánh bắt xa bờ tấp nập cập cảng bán thủy sản cho thương lái.
Những ngày giáp Tết, cảng cá xã Bình Châu (Bình Sơn) và cảng Tịnh Kỳ, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) nhộn nhịp tàu cá đánh bắt xa bờ tấp nập cập cảng bán thủy sản cho thương lái.
Ngư dân Đồ Đủ, xã Nghĩa Phú (TP. Quảng Ngãi) cho biết, sau 10 ngày ra khơi, 10 ngư dân trên tàu bám biển ở ngoài khơi vùng biển Lý Sơn câu được 4 tấn cá hố. Với giá bán 170.000 đồng/kg, trừ phí tốn tàu thu về vài trăm triệu đồng.
Ngư dân Đồ Đủ, xã Nghĩa Phú (TP. Quảng Ngãi) cho biết, sau 10 ngày ra khơi, 10 ngư dân trên tàu bám biển ở ngoài khơi vùng biển Lý Sơn câu được 4 tấn cá hố.
Với giá bán 170.000 đồng/kg, trừ phí tốn tàu thu về vài trăm triệu đồng.
Với giá bán 170.000 đồng/kg, trừ phí tốn tàu thu về vài trăm triệu đồng.
Thời điểm này là mùa vụ đánh bắt cá chuồn từ vùng biển Hoàng Sa. Đa số các tàu xuất bến 20 ngày mang về 4-5 tấn cá chuồn.
Thời điểm này là mùa vụ đánh bắt cá chuồn từ vùng biển Hoàng Sa. Đa số các tàu xuất bến 20 ngày mang về 4-5 tấn cá chuồn. Nhiều chủ tàu cho biết, cập cảng bán cá, đón Tết sớm cùng gia đình rồi tàu lại ra khơi đánh bắt xuyên Tết trên biển.
Từng sọt cá đầy ắp được ngư dân đưa lên bờ phân loại.
Từng sọt cá chuồn đầy ắp.
Nhờ việc phân loại cá, mỗi lao động nơi đây có thu nhập từ 150.000 đến 200.000 đồng mỗi ngày.
Nhờ việc phân loại cá, mỗi lao động nơi đây có thu nhập từ 150.000 đến 200.000 đồng mỗi ngày.
a
Tàu đánh bắt cá ngừ cũng tấp nập về bến.
Cá ngừ tươi rói.
Những con cá tươi rói phục  vụ thị trường Tết.
Cá hố được phân loại cho vào thùng xốp chở đi tiêu thụ.
Cá hố là loại cá có giá trị kinh tế cao, được phân loại cho vào thùng xốp chở đi tiêu thụ.
Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, cá không xuất bán được sang Trung Quốc và một số nước khác, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa nên giá thấp hơn mọi năm, nhưng với một năm đầy khó khăn vì dịch bệnh, bão, lũ, biển động liên tục thì phiên biển cuối năm cũng là niềm an ủi khi mỗi ngư dân mang về vài triệu đến chục triệu đồng vui xuân đón tết cùng gia đình.
Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, cá không xuất bán được sang Trung Quốc và một số nước khác, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa nên giá thấp hơn mọi năm, nhưng với một năm đầy khó khăn vì dịch bệnh, bão, lũ, biển động liên tục thì phiên biển cuối năm cũng là niềm an ủi khi mỗi ngư dân mang về vài triệu đến chục triệu đồng vui xuân đón tết cùng gia đình.

 

Thực hiện: A.KIỀU-T.LỰC.