Ngày hè bận rộn mà lắm niềm vui của trẻ em vùng cao

09:08, 28/08/2020
.

(Baoquangngai.vn)- Mùa hè, là khoảng thời gian mà hầu hết trẻ em mong đợi để được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học. Nhưng với nhiều em nhỏ vùng cao, hè cũng là lúc các em giúp bố mẹ những công việc phù hợp với sức mình. Dẫu có nhọc nhằn, nhưng không khó để bắt gặp ở các em những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo.

TIN LIÊN QUAN

Bố mẹ đi vắng, cậu bé người Ca Dong (xã Sơn Mùa, Sơn Tây) ở nhà trông em
Bố mẹ đi vắng, cậu bé người Ca Dong (xã Sơn Mùa, Sơn Tây) ở nhà trông em

 

Con búp bê đã cũ là món đồ chơi quý giá của hai anh em
Con búp bê đã cũ là món đồ chơi quý giá của hai anh em

 

Em bé người Cor địu em bên đường ở Thôn Quế (xã Trà Bùi, Trà Bồng)
Em bé người Cor địu em bên đường ở thôn Quế (xã Trà Bùi, Trà Bồng)

 

Trông em cho bố mẹ lên rẫy là công việc quen thuộc của hầu hết trẻ em miền núi
Trông em cho bố mẹ lên rẫy là công việc quen thuộc của hầu hết trẻ em miền núi

 

 Khi không có ai trông nom, các em nhỏ phải theo bố mẹ lên rẫy. (Ảnh chụp tại xã Trà Bùi, Trà Bồng)
Khi không có người trông nom, các em nhỏ phải theo bố mẹ lên rẫy. (Ảnh chụp tại xã Trà Bùi, Trà Bồng)

 

Tranh thủ thời gian rảnh, em Đinh Văn Hang (xã Sơn Dung, Sơn Tây) đi bẻ măng rừng để cải thiện bữa ăn gia đình.
Tranh thủ thời gian rảnh, em Đinh Văn Hang (xã Sơn Dung, Sơn Tây) đi bẻ măng rừng để cải thiện bữa ăn gia đình.

 

Cậu bé Hồ Văn Hường (xã Trà Bùi, Trà Bồng) đi chặt chuối làm thức ăn cho gà phụ mẹ. Sẵn tiện bẻ thêm một bắp chuối rừng, vậy là bữa cơm tối nay của gia đình Hường sẽ có thêm một món ngon.
Cậu bé Hồ Văn Hường (xã Trà Bùi, Trà Bồng) đi chặt chuối làm thức ăn cho gà phụ mẹ, sẵn tiện bẻ thêm một bắp chuối rừng. Vậy là bữa cơm tối nay của gia đình Hường sẽ có thêm một món ngon.

 

Em của Hường là Hồ Văn Sanh đang cắt cỏ cho trâu phụ giúp bố mẹ
Em của Hường là Hồ Văn Sanh đang cắt cỏ cho trâu phụ giúp bố mẹ

 

Anh em Hường buộc lại đồ, chuẩn bị đem đồ về để kịp giờ cho gà, trâu ăn. Trong kỳ nghỉ hè, việc chuẩn bị đồ ăn cho vật nuôi trong gia đình là nhiệm vụ của 3 anh em Hường.
Anh em Hường buộc lại đồ, chuẩn bị về để kịp giờ cho gà, trâu ăn. Trong kỳ nghỉ hè, việc chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi trong gia đình là nhiệm vụ của 3 anh em Hường.

 

Nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ dân tộc Cor ở xã Bình An, Bình Sơn.
Nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ dân tộc Cor ở xã Bình An, Bình Sơn.

 

Những cánh đồng rộng lớn, triền đồi, con suối là sân chơi của lũ trẻ miền núi. Với các em, như vậy là đã đủ sân chơi để bay nhảy trong những ngày hè đổ lửa
Những cánh đồng rộng lớn, triền đồi, con suối là sân chơi của lũ trẻ miền núi. Với các em, được tự do bay nhảy trên những đôi chân trần là đã đủ niềm vui cho những ngày hè đổ lửa
 
Thanh Nhàn