"Thiên đường du lịch" vắng lặng sau lệnh tạm "đóng cửa" vì dịch Covid-19

08:03, 15/03/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Nhiều hàng quán đóng cửa, các dịch vụ du lịch tạm ngưng hoạt động khiến hàng trăm gia đình bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, để Covid-19 không thể xâm nhập vào đảo, mọi người dân đều đồng tình ủng hộ quyết định “đóng cửa” với du khách trong thời gian này.
 
Công văn số 925 do UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành đã quyết định không làm thủ tục cho du khách trong và ngoài nước đến du lịch tại đảo Lý Sơn để phòng ngừa dịch Covid-19 kể từ ngày 9.3. Ghi nhận tại đảo Lý Sơn, sau khi thực hiện quyết định này, không khí vắng vẻ, nhiều hoạt động rơi tình cảnh ngưng trệ.
 
Tại bến cảng Sa Kỳ (nơi xuất phát đi Lý Sơn) chỉ có rất ít người đến mua vé tàu đi Lý Sơn. “Đa phần những người mua vé là người dân Lý Sơn làm ăn các nơi khác trở về. Một số khác là những người đi công tác ra Lý Sơn. Nếu ngày thường, mỗi ngày có ít nhất 8-10 chuyến tàu đi Lý Sơn. Thì từ ngày 9.3 đến nay, mỗi ngày chỉ còn lại 2-3 chuyến tàu đi Lý Sơn nhưng lượng khách đi cũng rất ít”- Ông Đoàn Khắc Anh Duyệt- Trưởng phòng Khai thác dịch vụ hành khách, Ban quản lý Cảng Sa Kỳ cho biết.
 
Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ đã giảm từ 8-10 chuyến tàu xuống còn 2-3 chuyến tàu ra Lý sơn mỗi ngày kể từ ngày 9.3
Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ đã giảm từ 8-10 chuyến tàu xuống còn 2-3 chuyến tàu ra Lý sơn mỗi ngày kể từ ngày 9.3
 
Tại đảo Lý Sơn, ngay từ cầu cảng, không khí vắng lặng bao trùm. Nhiều hàng quán trên đảo đã tạm đóng cửa, trưng bản nghỉ bán. Các dịch vụ du lịch khác như khách sạn, nhà nghỉ... rơi cảnh đìu hiu.
 
Ông Nguyễn Bình, chủ khách sạn tại Lý Sơn, cho biết: Trước khi chính quyền “đóng cửa” đối với du khách đi Lý Sơn, khách sạn của chúng tôi lúc nào cũng trong tình trạng hết phòng. Còn bây giờ chỉ duy nhất 1 phòng có khách nhưng cũng là những người tới Lý Sơn công tác, không phải khách du lịch.
 
Tương tự, chị Phạm Thị Tuyền, chủ nhà hàng bán hải sản, cho biết trong những ngày qua, doanh thu của quán giảm đến 90%. “Lúc trước, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 khách tới quán nhưng giờ chỉ còn vài người. Tiền thuê mặt bằng, trả lương nhân viên bây giờ không biết phải làm sao. Hy vọng dịch Covid-19 sớm qua đi, lệnh “đóng cửa” du khách cũng được gỡ bỏ”- chị Tuyền nói.
 
Trước việc “đóng cửa” du khách đến Lý Sơn, nhiều nhà hàng, quán ăn, khách sạn... ở Lý Sơn lựa chọn phương án tạm đóng cửa tiết kiệm chi phí.
 
Cầu Cảng Lý Sơn tuy lúc này vừa có một chuyến tàu từ đất liền cập đảo, nhưng lại không còn cảnh chen lấn lên bờ, hay từng nhóm du khách náo nhiệt rủ nhau bắt đầu đi khám phá “thiên đường du lịch”
Cầu Cảng Lý Sơn tuy lúc này vừa có một chuyến tàu từ đất liền cập đảo, nhưng lại không còn cảnh chen lấn lên bờ, hay từng nhóm du khách náo nhiệt rủ nhau bắt đầu đi khám phá “thiên đường du lịch”
Các tuyến đường chính ở huyện đảo Lý Sơn ngày thường nhộn nhịp khách du lịch, nay cũng vắng vẻ hơn rất nhiều
Các tuyến đường chính ở huyện đảo Lý Sơn ngày thường nhộn nhịp khách du lịch, nay cũng vắng vẻ hơn rất nhiều
Di tích lịch sử Hang Cau nổi tiếng luôn đông đúc du khách khi bước vào mùa du lịch, nay vắng lặng như tờ
Di tích lịch sử Hang Câu nổi tiếng luôn đông đúc du khách khi bước vào mùa du lịch, nay vắng lặng như tờ
Khu vực bãi tắm thuộc điểm du lịch Hang Câu cũng không có một bóng người
Khu vực bãi tắm thuộc điểm du lịch Hang Câu cũng không có một bóng người
Các quán cóc bán nước giải khát, kem... cho du khách tại nhiều điểm du lịch trên đảo Lý Sơn cũng đành tạm đóng cửa chờ dịch Covid-19 đi qua
Các quán cóc bán nước giải khát, kem... cho du khách tại nhiều điểm du lịch trên đảo Lý Sơn cũng đành tạm đóng cửa chờ dịch Covid-19 đi qua
Nhiều nhà hàng, khách sạn trên đảo đã quyết định tạm đóng cửa để tiết kiệm chi phí
Nhiều nhà hàng, khách sạn trên đảo đã quyết định tạm đóng cửa để tiết kiệm chi phí
 
Thực hiện: Kiều Trực