Tết về ở các làng nghề

02:01, 21/01/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Về các làng nghề truyền thống, thu vào tầm mắt giọt nắng vàng ươm soi rọi lên những hàng nhang đang phơi trên sân; tiếng gõ bánh in rộn ràng hòa quyện cùng mùi thơm lan tỏa trong không khí, hay những chiếc giỏ mây, tre đan được làm nên bởi những người thợ khéo tay... Mọi thứ trở nên sinh động, vui tươi và tất bật, giúp lòng người càng cảm nhận rõ hơn một mùa Xuân mới đang về. 
Gia đình bà Võ Thị Bích Thảo ở thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa) làm bánh in bán trong dịp Tết.
Gia đình bà Võ Thị Bích Thảo ở thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa) làm bánh in bán trong dịp Tết.

 

Lượng bánh in sản xuất cho thị trường Tết tăng gấp đôi so với ngày thường, với trung bình 500 cái/ngày.
Lượng bánh in sản xuất cho thị trường Tết tăng gấp đôi so với ngày thường, với trung bình 500 cái/ngày.

 

Cũng tại xã Nghĩa Hòa, làng nghề làm nhang truyền thống hối hả vào vụ Tết. Gia đình bà Đặng Thị Đức ở thôn Thu Xà tranh thủ những ngày nắng để phơi khô nhang, kịp cung cấp cho thị trường Tết.
Cũng tại xã Nghĩa Hòa, làng nghề làm nhang truyền thống hối hả vào vụ Tết. Gia đình bà Đặng Thị Đức ở thôn Thu Xà tranh thủ những ngày nắng để phơi khô nhang, kịp cung cấp cho thị trường Tết.

 

Tại làng nghề mây, tre đan ở xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi), người thợ vẫn luôn tay làm ra những chiếc giỏ đựng trái cây, hoa quả tiện lợi, đẹp mắt đáp ứng cho thị trường cuối năm.
Tại làng nghề mây, tre đan ở xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi), người thợ vẫn luôn tay làm ra những chiếc giỏ đựng trái cây, hoa quả tiện lợi, đẹp mắt đáp ứng cho thị trường cuối năm.
 
DƯƠNG NỮ
 (thực hiện)