Xanh ngát bãi bồi ven sông

04:12, 25/12/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày cuối năm, trên các vùng bãi bồi ven các sông Trà Khúc, sông Vệ, người dân tất bật thu hoạch, gieo trồng các loại rau, hoa màu. Bóng người thấp thoáng trên những vườn rau xanh ngát, hay những hàng đất đã cày cuốc thẳng hàng chạy dọc bờ sông... tựa như một bức tranh đẹp đến xao lòng.
Nhờ phần đất bồi ở phần gần cuối dòng sông Vệ, từ bao đời nay, người dân thôn An Tĩnh,  xã Đức Thắng (Mộ Đức) canh tác các loại rau, hoa màu góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Nhờ phần đất bồi ở phần gần cuối dòng sông Vệ, từ bao đời nay, người dân thôn An Tĩnh, xã Đức Thắng (Mộ Đức) canh tác các loại rau, hoa màu góp phần phát triển kinh tế gia đình.

 

Người dân thu hoạch những đám cải còn lại để làm đất cho vụ tới.
Người dân thu hoạch những đám cải còn lại để làm đất cho vụ tới.

 

Vụ này, bà Bùi Thị Huệ, ở thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) thuê thêm đất bãi bồi để trồng rau.
Vụ này, bà Bùi Thị Huệ, ở thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) thuê thêm đất bãi bồi để trồng rau.
HUỲNH THẢO 
(thực hiện)