Quảng Ngãi: Dân bãi ngang hối hả ra biển xúc cát về chống bão

02:11, 09/11/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Nghe tin cơn bão số 6 với cường độ mạnh chuẩn bị “đổ bộ” vào đất liền, người dân ở vùng bãi ngang ven biển huyện Mộ Đức đã khẩn trương ra biển xúc cát, chằng chống nhà cửa, đưa ghe thuyền, ngư lưới cụ vào bờ để phòng tránh bão.
Sáng 9.11, hàng chục người dân ở vùng biển xã Đức Lợi hối hả ra các bãi biển xúc cát về chằng mái nhà để chuẩn bị chống cơn bão số 6. 
 
Rút kinh nghiệm từ việc nhiều nhà cửa ở xã Đức Minh và Đức Phong bị tốc mái, thiệt hại nặng do cơn bão số 5 nên trước khi cơn bão số 6 đổ bộ vào bờ, những người dân xã Đức Lợi tranh thủ gia cố nhà cửa và dùng cát cho vào bao để chằng lên mái nhà, tránh tốc mái khi có gió lớn.
 
Đang hì hục cùng chồng xúc cát vào bao để chở về nhà gia cố mái của căn nhà cấp 4, bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi cho biết: "Sống gần biển, bao năm phải hứng chịu bão rồi nên mình không thể chủ quan. Đợt bão vừa qua, nhiều nhà ven biển ở xã Đức Minh, Đức Phong đã bị tốc mái, thiệt hại nặng, nên lần này khi nghe tin bão số 6 mạnh cấp 12, sức gió giật đến cấp 15, thì gia đình rất lo sợ. Nhà cũng đã làm lâu năm, nhiều chỗ cũng đã xuống cấp, nên vợ chồng tôi mang cát về chằng chống thêm. Mong rằng mọi việc sẽ ổn".
 
Hàng chục người dân ven biển lấy cát mang về gia cố mái nhà
Hàng chục người dân ven biển lấy cát mang về gia cố mái nhà
Cũng như gia đình bà Lan, nghe tin cơn bão số 6 có cường độ rất mạnh sắp đổ bộ vào đất liền, nên từ hai ngày nay, tranh thủ lúc trời chưa mưa ,vợ chồng ông Trần Thế Sơn ở xã Đức Lợi đã ra bãi biển cách nhà khoảng 50 m, để xúc cát cho vào bao để đưa lên gia cố mái nhà chống bão.
 
“Bão cách đây mấy năm, do tôi chủ quan, gia cố không cẩn thận nên bão vào, gió cường độ mạnh đã cuốn bay mái nhà, gây thiệt hại nặng nề. Giờ rút kinh nghiệm, nên nghe tin cơn bão số 6 vào, vợ chồng tôi từ hôm qua đến nay đã tiến hành chằng chống nhà cửa, đưa các bao cát lên để khi gió to khỏi bị tốc mái”- ông Sơn nói. 
 
Người dân ở ven biển ai cũng lo lắng khi bão số 6 sắp vào bờ
Người dân ở ven biển ai cũng lo lắng khi bão số 6 sắp vào bờ
 
Cát được dồn vào bao và nhanh chóng được người dân vận chuyển về nhà
Cát được dồn vào bao và nhanh chóng được người dân vận chuyển về nhà
Cùng với việc những đưa bao cát lên mái nhà để chống tốc mái, hàng chục hộ dân ven biển còn dùng dây thừng để cố định mái tôn, mái hiên trước nhà. Các cây xanh cao to ven đường đã được chính quyền địa phương và người dân cắt tỉa, dọn cành bớt. Ngư dân các xã bãi ngang ven biển cũng nhanh chóng đưa ghe, thuyền vào bờ neo đậu và che chắn cẩn thận. 
 
Theo ghi nhận, hiện nay thời tiết trên ở Quảng Ngãi chỉ có gió nhẹ, trời âm u. Song điều này càng khiến nhiều người dân lo lắng, vì theo kinh nghiệm dân gian, "mưa lặng gió dừng" là dấu hiệu của bão lớn.
Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân đưa những bao cát lên gia cố mái nhà
Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân đưa những bao cát lên gia cố mái nhà
 
Hiện chính quyền các địa phương ven biển huyện Mộ Đức đang phối hợp với  cùng các lực lượng chức năng, lực lượng xung kích hỗ trợ người dân chằng buộc, gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh,…; đồng thời, qua hệ thống truyền thanh luôn thông tin và cập nhật tình mưa bão để người dân biết và chủ động ứng, hạn chế những thiệt hại do cơn bão số 6 gây ra.
 
Chính quyền và phối hợp cùng người dân ven biển chằng chống nhà cửa ứng phó với bão số 6
Chính quyền và phối hợp cùng người dân ven biển chằng chống nhà cửa ứng phó với bão số 6

 

Ngoài dùng bao cát chằng mái, nhiều người còn dùng dây cột để cố định mái hiên trước nhà
Ngoài dùng bao cát chằng mái, nhiều người còn dùng dây cột để cố định mái hiên trước nhà

 

Các căn nhà sát bãi biển được người dân che chắn cẩn thận
Các căn nhà sát bãi biển được người dân che chắn cẩn thận

 

Ngư dân vùng bãi ngang cũng tranh thủ đưa thuyền thúng và ngư lưới cụ vào bờ
Ngư dân vùng bãi ngang cũng tranh thủ đưa thuyền thúng và ngư lưới cụ vào bờ

 

Tàu, thuyền của ngư dân xã Đức Lợi đã đưa vào bờ và neo cột cẩn thận
Tàu, thuyền của ngư dân xã Đức Lợi đã đưa vào bờ và neo cột cẩn thận

 

Ghe đánh cá bằng nan tre của ngư dân Đức Minh đã được ngư dân đưa lên bờ  để tránh nguy cơ sóng lớn kéo ra biển gây hư hại
Ghe đánh cá bằng nan tre của ngư dân Đức Minh đã được ngư dân đưa lên bờ để tránh nguy cơ sóng lớn kéo ra biển gây hư hại

 

Những cây xanh dọc tuyến đường ven biển có nguy cơ ngã đổ cũng được người dân đốn chặt, tỉa cành
Những cây xanh dọc tuyến đường ven biển có nguy cơ ngã đổ cũng được người dân đốn chặt, tỉa cành
 
H.P