Làng nghề mây, tre đan

10:09, 18/09/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Về thôn Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi), chúng tôi bắt gặp hình ảnh người dân tỉ mỉ đan, kết từng nan tre, dây mây để tạo nên những sản phẩm mây, tre đan độc đáo, sắc sảo. Làng nghề mây, tre đan ở Tịnh Ấn Tây có từ rất lâu đời, là nghề mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân nơi đây.
 

Tại cơ sở của ông Thuận có từ 4-5 nhân công, chuyên đan thủ công giỏ tre. Mỗi ngày, cơ sở này làm ra hơn 20 chiếc giỏ tre. Cứ 2 ngày xuất hàng/lần, giá thành mỗi chiếc giỏ dao động từ 50 - 80 nghìn đồng.
Tại cơ sở của ông Thuận có từ 4-5 nhân công, chuyên đan thủ công giỏ tre. Mỗi ngày, cơ sở này làm ra hơn 20 chiếc giỏ tre. Cứ 2 ngày xuất hàng/lần, giá thành mỗi chiếc giỏ dao động từ 50 - 80 nghìn đồng.

 

Những người cao tuổi ở thôn Cộng Hòa 1 cũng mải mê với nghề tre đan. Bà Đỗ Thị Dương (90 tuổi) bộc bạch:
Những người cao tuổi ở thôn Cộng Hòa 1 cũng mải mê với nghề tre đan. Bà Đỗ Thị Dương (90 tuổi) bộc bạch: "Con tôi chẻ nan, tôi đan những tấm mành tre rào gà, vịt. Một tấm cũng bán được 20 - 30 nghìn đồng, có thêm đồng tiền đi chợ".

 

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Báu (55 tuổi) mang nghề mây, tre đan từ làng nghề mây tre đan Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vào Quảng Ngãi lập nghiệp được 16 năm nay.
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Báu (55 tuổi) mang nghề mây, tre đan từ làng nghề mây tre đan Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vào Quảng Ngãi lập nghiệp được 16 năm nay.

 

Giỏ cắm hoa làm từ mây, tre đan có giá dao động từ 30 - 50 nghìn đồng, chuẩn bị tung ra thị trường vào dịp 20.10 sắp tới.
Giỏ cắm hoa làm từ mây, tre đan có giá dao động từ 30 - 50 nghìn đồng, chuẩn bị tung ra thị trường vào dịp 20.10 sắp tới.

 

ĐĂNG SƯƠNG
 (thực hiện)