Trưng bày hơn 150 hình ảnh, hiện vật, mẫu vật giới thiệu lịch sử, văn hóa Lý Sơn

03:06, 29/06/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 29.6, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, UBND huyện Lý Sơn đã tổ chức Lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Lý Sơn- Di sản văn hóa, biển đảo”. Đây là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa- Du lịch Lý Sơn lần thứ I- năm 2018.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, nội dung trưng bày chuyên đề “Lý Sơn- Di sản văn hóa, biển đảo” gồm 4 phần: Giới thiệu chung về lịch sử hình thành đảo Lý Sơn và đặc trưng văn hóa của cư dân đảo Lý Sơn; Di sản địa chất Lý Sơn- Công viên địa chất toàn cầu; Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý và trưng bày đặc sản Lý Sơn.
 
Trong khuôn khổ chương trình, UBND huyện Lý Sơn trưng bày 80 hình ảnh, 35 hiện vật, mẫu vật (trong đó có khoảng 40 hình ảnh, 20 hiện vật giới thiệu chung về lịch sử hình thành đảo Lý Sơn, đặc trưng văn hóa của cư dân đảo Lý Sơn, hoạt động khai thác biển và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cư dân đảo Lý Sơn, Lý Sơn- đổi mới và phát triển); 15 hiện vật, mẫu vật và 20 hình ảnh về Di sản địa chất Lý Sơn; cùng các hình ảnh, bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; Triển lãm số sử dụng công nghệ thực tại ảo 3D (VR3D) và đặc sản Lý Sơn, các địa phương ven biển trong và ngoài tỉnh. 
 
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Lê Văn Ninh cho rằng, sự kiện lần này là dịp để nhân dân cả nước có cái nhìn sâu sắc hơn về đời sống, sinh hoạt, lao động của người dân Lý Sơn từ xưa đến nay, giới thiệu rộng rãi các giá trị, đặc trưng văn hóa truyền thống, lễ hội, cảnh đẹp Lý Sơn đến với bạn bè trong nước và quốc tế. 
 
Bên cạnh đó, sự kiện còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cũng như chứng minh, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc; là điều kiện để đông đảo cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh trong huyện Lý Sơn và du khách được trực tiếp tham quan, tìm hiểu nhiều nguồn tư liệu lịch sử quan trọng khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
 
Một số hình ảnh, hiện vật trưng bày tại triển lãm

 

Đại biểu và du khách xem các hình ảnh ặc trưng văn hóa của cư dân đảo Lý Sơn, hoạt động khai thác biển và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cư dân đảo Lý Sơn

Đại biểu và du khách xem các hình ảnh đặc trưng văn hóa của cư dân đảo Lý Sơn, hoạt động khai thác biển và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cư dân đảo Lý Sơn

 

Những vật dụng gắn liền với đời sống văn hóa của cư dân huyện đảo Lý Sơn trưng bày ở đây thu hút rất đông cán bộ, nhân dân và du khách đến xem và tìm hiểu
Những vật dụng gắn liền với đời sống văn hóa của cư dân huyện đảo Lý Sơn trưng bày ở đây thu hút rất đông cán bộ, nhân dân và du khách đến xem và tìm hiểu

 

Thông qua các vật dụng được trưng bày, du khách hiểu hơn về đời sống, sinh hoạt, lao động của người dân Lý Sơn từ xưa đến nay
Thông qua các vật dụng được trưng bày, du khách hiểu hơn về đời sống, sinh hoạt, lao động của người dân Lý Sơn từ xưa đến nay.

 

Những dụng cụ dùng trong sản xuất nông nghiệp của người dân Lý Sơn để sản xuất ra sản phẩm hành, tỏi nổi tiếng khắp cả nước
Những dụng cụ dùng trong sản xuất nông nghiệp của người dân Lý Sơn để sản xuất ra sản phẩm hành, tỏi nổi tiếng khắp cả nước.

 

Ngư lưới cụ dùng trong đánh bắt, khai thác thủy hải sản của cư dân đất đảo cũng được trưng bày trong dịp này
Ngư lưới cụ dùng trong đánh bắt, khai thác thủy hải sản của cư dân đất đảo cũng được trưng bày trong dịp này

 

Trong khuôn khổ trưng bày, huyện Lý Sơn còn giới thiệu rộng rãi các giá trị, đặc trưng văn hóa truyền thống, lễ hội, cảnh đẹp Lý Sơn đến với bạn bè trong nước và quốc tế
Trong khuôn khổ trưng bày, huyện Lý Sơn còn giới thiệu rộng rãi các giá trị, đặc trưng văn hóa truyền thống, lễ hội, cảnh đẹp Lý Sơn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

 

Trong dịp này, UBND huyện Lý Sơn còn phối hợp với huyện ven biển trong tỉnh giới thiệu những sản phẩm truyền thống của từng địa phương
Trong dịp này, UBND huyện Lý Sơn còn phối hợp với huyện ven biển trong tỉnh giới thiệu những sản phẩm truyền thống của từng địa phương
 
H.P