Vùng hạ du sông Vệ: Vẫn còn nhiều điểm bị chia cắt

02:11, 07/11/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 7.11, mặc dù thời tiết đã hửng nắng, nước lũ rút dần nhưng nhiều điểm ở vùng hạ du sông Vệ vẫn còn bị chia cắt.

TIN LIÊN QUAN

Nước lũ vẫn còn chia cắt đường đi ở thôn An Đại 3, xã Nghĩa Phương (Tư Nghĩa). Ông Võ Văn Đào, người dân địa phương cho biết, đã có ba chiếc xe máy bị nước lũ cuốn trôi xuống cống trong đó có một chiếc xe máy vớt được.Người dân thay phiên túc trực tại đoạn đường này để cảnh báo người qua đường.
Nước lũ vẫn còn chia cắt đường đi ở thôn An Đại 3, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa. Ông Võ Văn Đào, người dân địa phương cho biết, đã có ba chiếc xe máy bị nước lũ cuốn trôi xuống cống, trong đó có một chiếc vớt được. Người dân ở đây thay phiên túc trực tại đoạn đường này để cảnh báo người qua đường.
Việc đi lại của người dân thôn An Đại 3 gặp nhiều khó khăn
Việc đi lại của người dân thôn An Đại 3 gặp nhiều khó khăn.
Tại khu vực Cống Đôi, xã Đức Nhuận (Mộ Đức), nước lũ vẫn còn ngập sâu. Đây là tuyến đường nối các xã Đức Nhuận – Đức Thắng – Đức Lợi.
Tại khu vực Cống Đôi, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, nước lũ vẫn còn ngập sâu. Đây là tuyến đường nối các xã Đức Nhuận- Đức Thắng- Đức Lợi.
Nhiều nhà dân vùng hạ du sông Vệ vẫn còn bị ngập nước.
Nhiều nhà dân vùng hạ du sông Vệ vẫn còn bị ngập nước.
Thậm chí nhiều nhà còn ngập sâu.
Thậm chí nhiều nhà còn ngập sâu.
Nước vẫn còn ngập trên các tuyến đường liên thôn, liên xóm.
Nước vẫn còn ngập trên các tuyến đường liên thôn, liên xóm.

 

Trường Tiểu học Năng An (Mộ Đức) còn bị ngập nặng. Vệt nước vẫn còn in dấu trên tường phòng học.
Trường Tiểu học Năng An (Mộ Đức) còn bị ngập nặng. Vệt nước vẫn còn in dấu trên tường phòng học.

 

Tại cầu Liên Lạc nối liền các xã Đức Thắng – Đức Lợi vẫn còn gác chắn ngăn không cho người dân qua lại.
Tại cầu Liên Lạc nối liền các xã Đức Thắng – Đức Lợi vẫn còn gác chắn ngăn không cho người dân qua lại.

 

Đây là khu vực nguy hiểm vì nước lũ vẫn còn chảy xiết qua khu vực Bờ Trànkhiến người dân ở xã Đức Lợi bị cô lập.
Đây là khu vực nguy hiểm vì nước lũ vẫn còn chảy xiết qua khu vực bờ tràn khiến người dân ở xã Đức Lợi bị cô lập.

 

Thực hiện: B.Hòa- T.Hậu