Giờ giải lao của lính

10:10, 30/10/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đối với người lính, phần lớn thời gian nhập ngũ dành cho huấn luyện, tăng gia sản xuất, làm xanh, sạch, đẹp đơn vị... Vì vậy, những lúc giải lao được xem là thời gian “vàng”, để các chiến sĩ vui chơi, giải trí,  nhằm giảm bớt căng thẳng, mệt nhọc sau thời gian học tập, huấn luyện. Qua đó, các chiến sĩ trẻ còn có điều kiện giao lưu, học hỏi nhiều điều hay, thú vị của đồng đội và cách thức tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi bổ ích là những “bài học kinh nghiệm trong thực tiễn” có thể vận dụng trong cuộc sống.

Bóng đá được xem là môn thể thao yêu thích để rèn luyện thể lực của các chiến sĩ sau những giờ huấn luyện, lao động vất vả.
Bóng đá được xem là môn thể thao yêu thích để rèn luyện thể lực của các chiến sĩ sau những giờ huấn luyện, lao động vất vả.

 

Bên cạnh rèn luyện thể dục thể thao, bộ đội còn dành thời gian giải lao để tìm hiểu thêm các thông tin về pháp luật thông qua tủ sách tại đơn vị.
Bên cạnh rèn luyện thể dục thể thao, bộ đội còn dành thời gian giải lao để tìm hiểu thêm các thông tin về pháp luật thông qua tủ sách tại đơn vị.

 

Các hoạt động vui chơi, giải trí luôn thu hút các chiến sĩ hăng hái tham gia.
Các hoạt động vui chơi, giải trí luôn thu hút các chiến sĩ hăng hái tham gia.

 

Các chiến sĩ đóng quân trên đảo Lý Sơn tham quan Nhà trưng bày Hải Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải để hiểu thêm về lịch sử.
Các chiến sĩ đóng quân trên đảo Lý Sơn tham quan Nhà trưng bày Hải Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải để hiểu thêm về lịch sử.



A.NHIÊN (thực hiện)