Làng "mổ" lốp xe

02:08, 11/08/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Theo nhiều người dân ở xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa) thì làng tái chế lốp xe cũ có từ lâu.  Những người ở làng di cư vào miền Nam mưu sinh sau đó mang nghề mổ xẻ, tái chế lốp xe cũ trở về quê nhà lập nghiệp. Hiện nay, toàn xã có khoảng 112 hộ làm nghề tái chế, kinh doanh lốp xe ô tô cũ, trong đó tập trung nhiều nhất ở thôn Hòa Bình. Mặc dù mang đến thu nhập khá cho các hộ làm nghề, nhưng nghề “mổ” lốp xe cũng dẫn đến nhiều hệ lụy ngoài mong muốn.
 

 Ông Nguyễn Văn Thành đang thực hiện công đoạn cắt lốp xe. Ông gắn bó với công việc này đã hơn 20 năm, thu nhập bình quân một ngày từ 150-200 nghìn đồng.
Ông Nguyễn Văn Thành đang thực hiện công đoạn cắt lốp xe. Ông gắn bó với công việc này đã hơn 20 năm, thu nhập bình quân một ngày từ 150-200 nghìn đồng.

 

Nghề tái chế lốp xe khá vất vả, nhưng vì kế mưu sinh nhiều phụ nữ vẫn chấp nhận bám nghề.
Nghề tái chế lốp xe khá vất vả, nhưng vì kế mưu sinh nhiều phụ nữ vẫn chấp nhận bám nghề.

 

 Ông Nguyễn Trầm là một trong những người làm nghề mua bán, tái chế lốp xe lâu năm và lớn nhất ở Nghĩa Hòa.
Ông Nguyễn Trầm là một trong những người làm nghề mua bán, tái chế lốp xe lâu năm và lớn nhất ở Nghĩa Hòa.

 

 Nhân công của xưởng lốp xe cũ do bà Nguyễn Thị Sơn làm chủ đang vận chuyển  sản phẩm, sau khi tái chế, chở đi tiêu thụ các nơi.
Nhân công của xưởng lốp xe cũ do bà Nguyễn Thị Sơn làm chủ đang vận chuyển sản phẩm, sau khi tái chế, chở đi tiêu thụ các nơi.

 

 Những công đoạn nặng nhọc của nghề tái chế lốp xe chủ yếu do nam giới đảm nhận, kể cả những người đàn ông lớn tuổi.
Những công đoạn nặng nhọc của nghề tái chế lốp xe chủ yếu do nam giới đảm nhận, kể cả những người đàn ông lớn tuổi.

 

Sau khi cân khối lượng lốp xe nhập về, họ khiêng những chiếc lốp xe cũ nặng trịch xếp ngay ngắn.
Sau khi cân khối lượng lốp xe nhập về, họ khiêng những chiếc lốp xe cũ nặng trịch xếp ngay ngắn.

 

Qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ, cho ra đời những sản phẩm dép cao su.
Qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ, cho ra đời những sản phẩm dép cao su.

 

 Những đôi dép được tái chế từ lốp xe cũ ở Nghĩa Hòa tiêu thụ ở trong tỉnh và nhiều nơi khác trong cả nước.
Những đôi dép được tái chế từ lốp xe cũ ở Nghĩa Hòa tiêu thụ ở trong tỉnh và nhiều nơi khác trong cả nước.

 

 Một góc làng “mổ” lốp xe ở thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa.
Một góc làng “mổ” lốp xe ở thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa.


Nhóm tác giả: B.HÒA- H.THU- H.HOA- N.VIÊN