Sơn Tây trên hành trình phát triển

02:07, 20/07/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Sơn Tây (Khu 7 ngày trước) được thành lập từ năm 1957, đến năm 1959 được hoàn toàn giải phóng. Hai mươi mốt năm chống Mỹ cứu nước, Sơn Tây là vùng căn cứ địa cách mạng của tỉnh và Khu 5 cho đến ngày đất nước hoàn toàn thống nhất 30.4.1975. Năm 1976, thực hiện chủ trương của Nhà nước, huyện Sơn Tây sáp nhập với huyện Sơn Hà.

Đến đầu tháng 8.1994, huyện Sơn Tây được tái lập trở lại. Sau 23 năm tái lập huyện, khu căn cứ địa miền Tây Quảng Ngãi năm xưa ngày một đổi thay. Cán bộ và nhân dân trong huyện đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương. Dưới đây là một số hình ảnh của huyện Sơn Tây trên hành trình phát triển...
 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tây lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong ảnh: BCH Đảng bộ huyện ra mắt tại Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tây lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong ảnh: BCH Đảng bộ huyện ra mắt tại Đại hội.

 

 Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

    

Nhân dân Sơn Tây bạt núi mở đường cho lực lượng tiền phương đánh địch trong kháng chiến chống Mỹ.       Ảnh: T.L
Nhân dân Sơn Tây bạt núi mở đường cho lực lượng tiền phương đánh địch trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: T.L

 

Lễ khánh thành và thông xe công trình đường - cầu Sơn Mùa vào những ngày đầu mới tái lập huyện Sơn Tây.
Lễ khánh thành và thông xe công trình đường - cầu Sơn Mùa vào những ngày đầu mới tái lập huyện Sơn Tây.

 

Nghĩa trang liệt sĩ mới huyện Sơn Tây – công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện và tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7
Nghĩa trang liệt sĩ mới huyện Sơn Tây – công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện và tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7

 

 Thủy điện Đắkđrinh – công trình tạo đột phá trong phát triển kinh tế và thu ngân sách trên địa bàn huyện.
Thủy điện Đắkđrinh – công trình tạo đột phá trong phát triển kinh tế và thu ngân sách trên địa bàn huyện.

 

 Người dân huyện Sơn Tây được chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất lúa nước cho năng suất cao.
Người dân huyện Sơn Tây được chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất lúa nước cho năng suất cao.

 

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được huyện Sơn Tây quan tâm.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được huyện Sơn Tây quan tâm.

 

 Huyện Sơn Tây luôn quan tâm chăm lo, đầu tư cho công tác giáo dục.
Huyện Sơn Tây luôn quan tâm chăm lo, đầu tư cho công tác giáo dục.

PV-CTV