Nghề làm bóng mực

03:04, 21/04/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nghề làm bóng mực là nghề truyền thống của nhiều hộ ngư dân ở xã Đức Lợi (Mộ Đức). Chỉ việc thả những chiếc bóng xuống vùng biển gần bờ vào buổi chiều tối là có thể dụ mực vào trú. Tầm 5 giờ sáng, ngư dân lại chèo ghe hay chạy xuồng máy ra kéo bóng lên để trút mực, cá chui vào bóng trước đó. Công việc cứ thế lặp lại cho đến khi nào những chiếc bóng bị hỏng thì thay cái mới.

Mỗi gia đình có từ 60- 80 cái bóng. Trung bình mỗi ngày lượng mực, cá thu về từ 5-10kg. Tuy không thể làm giàu, nhưng những hộ sống bằng nghề này cũng có nguồn thu nhập ổn định, nhiều gia đình có nhiều thế hệ gắn bó với nghề này. Để làm ra một chiếc bóng cũng lắm công phu.

Hai anh em ruột Nguyễn Sớt và Nguyễn Nổi gắn bó với nghề làm bóng mực hàng chục năm nay.
Hai anh em ruột Nguyễn Sớt và Nguyễn Nổi gắn bó với nghề làm bóng mực hàng chục năm nay.

 

Bóng mực có cấu tạo dạng hình chữ nhật, mái vòm, kích thước dài 1,2m, rộng 0,6m; khung bóng được làm bằng tre. Bao phủ quanh bóng là một lớp lưới có kích thước mắt lưới khoảng 2cm. Phía trên một đầu có chừa lỗ hom giống như miệng lờ hay miệng đụt để mực chui vào...
Bóng mực có cấu tạo dạng hình chữ nhật, mái vòm, kích thước dài 1,2m, rộng 0,6m; khung bóng được làm bằng tre. Bao phủ quanh bóng là một lớp lưới có kích thước mắt lưới khoảng 2cm. Phía trên một đầu có chừa lỗ hom giống như miệng lờ hay miệng đụt để mực chui vào...

 

Ông Nguyễn Văn Thành có hơn 20 năm gắn bó với nghề biển và nghề làm bóng mực, chia sẻ: Nghề này dễ làm, đánh bắt gần bờ không nguy hiểm, lại cho thu nhập ổn định.
Ông Nguyễn Văn Thành có hơn 20 năm gắn bó với nghề biển và nghề làm bóng mực, chia sẻ: Nghề này dễ làm, đánh bắt gần bờ không nguy hiểm, lại cho thu nhập ổn định.

 

Sản  phẩm hoàn chỉnh của những chiếc bóng mực.
Sản phẩm hoàn chỉnh của những chiếc bóng mực.



 Trung Ân