Về với nhân dân

01:01, 06/01/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hậu phương vững, tiền tuyến bền là sức mạnh và cũng là truyền thống của quân đội ta. Tiếp nối truyền thống ấy, trong năm qua, từ hải đảo xa xôi đến núi rừng sâu thẳm... đâu đâu chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” về với nhân dân để cùng nhau chia sẻ những khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống.

 Mỗi khi ngư dân đối mặt với thiên tai, luôn được những người lính quân hàm xanh giúp đỡ.
Mỗi khi ngư dân đối mặt với thiên tai, luôn được những người lính quân hàm xanh giúp đỡ.

 

Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới.
Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới.

 

 Cán bộ chiến sĩ LLVT huyện Tư Nghĩa giúp các trường học khắc phục hậu quả mưa lũ tại các trường học trên địa bàn huyện.
Cán bộ chiến sĩ LLVT huyện Tư Nghĩa giúp các trường học khắc phục hậu quả mưa lũ tại các trường học trên địa bàn huyện.

 

 Về các huyện miền núi để khám bệnh, tặng thuốc miễn phí cho người dân.
Về các huyện miền núi để khám bệnh, tặng thuốc miễn phí cho người dân.

 

Học sinh khu vực biên giới biển có hoàn cảnh khó khăn được cán bộ, chiến sĩ BĐBP giúp đỡ.
Học sinh khu vực biên giới biển có hoàn cảnh khó khăn được cán bộ, chiến sĩ BĐBP giúp đỡ.

 

Hàng trăm chiếc lồng đèn tự tay các anh bộ đội làm tặng cho trẻ em khuyết tật, trẻ khó khăn... vào dịp Tết Trung thu.
Hàng trăm chiếc lồng đèn tự tay các anh bộ đội làm tặng cho trẻ em khuyết tật, trẻ khó khăn... vào dịp Tết Trung thu.

 

 Trong năm 2016, LLVT tỉnh đã đóng góp kinh phí và vận động quyên góp mua hàng chục con trâu, bò tặng cho người nghèo làm kế sinh nhai.
Trong năm 2016, LLVT tỉnh đã đóng góp kinh phí và vận động quyên góp mua hàng chục con trâu, bò tặng cho người nghèo làm kế sinh nhai.


X.THIÊN- T.HÂN- K.TOÀN – T.DUY
(thực hiện)