Ốc đảo Ân Phú đã 10 ngày bị cô lập

05:12, 08/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Nước sông Trà Khúc liên tục dâng cao, khiến cuộc sống của hơn 1.000 người dân ở ốc đảo Ân Phú, xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi trở nên khó khăn. Ngoài việc bị nước lũ bao vây tứ phía, nếu muốn di chuyển trong thôn, họ đều phải sử dụng đến ghe thuyền.
Vốn là gò đất nổi giữa sông với hơn 300 hộ dân sinh sống, cứ đến mùa mưa lũ thì Ân Phú bị cô lập hoàn toàn. Đợt mưa lũ 10 ngày qua đã khiến cho việc di chuyển ra ngoài của người dân nơi đây vô cùng nguy hiểm vì phải sử dụng ghe đò băng ngang qua dòng nước xiết của sông Trà. Đây là khoảng thời gian Ân Phú bị chia cắt lâu nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.
 
Dưới đây là những hình ảnh ghi lại cảnh sinh hoạt của người dân Ân Phú trong những ngày nước lũ tràn vào xóm làng:

 

Nằm giữa dòng sông Trà, Ân Phú hầu như bị cô lập hoàn toàn mỗi khi nước lũ về. Nhất là thời điểm hiện tại, mỗi ngày chỉ có khoảng 1-2 chuyến ghe chở người dân qua lại sông để vào thôn vì nước lũ chảy khá xiết
Nằm giữa dòng sông Trà, Ân Phú hầu như bị cô lập hoàn toàn mỗi khi nước lũ về. Nhất là thời điểm hiện tại, mỗi ngày chỉ có khoảng 1-2 chuyến ghe chở người dân qua lại sông để vào thôn vì nước lũ chảy khá xiết.

 

Bà Nguyễn Thị Hường ở đội 2, thôn Ân Phú cho biết: Mặc dù biết sáng nay nước lũ lại về, di chuyển bằng ghe lên trung tâm TP.Quảng Ngãi  rất khó khăn, nhưng bà vẫn đi để mua ít lương thực dự trữ về cho cả gia đình
Bà Nguyễn Thị Hường ở đội 2, thôn Ân Phú cho biết: Mặc dù biết sáng nay nước lũ lại về, di chuyển bằng ghe lên trung tâm TP.Quảng Ngãi rất khó khăn, nhưng bà vẫn đi để mua ít lương thực dự trữ về cho cả gia đình.

 

Hiện toàn thôn với hơn 300 nóc nhà đều bị nước lũ bao vây. Nếu muốn di chuyển từ nhà này sáng nhà khác thì phải lội bì bõm trong nước bạc
Hiện toàn thôn với hơn 300 nóc nhà đều bị nước lũ bao vây. Nếu muốn di chuyển từ nhà này sang nhà khác thì phải lội bì bõm trong nước.

 

Nhưng có những đoạn nước sâu, nguy hiểm nên phải sử dụng đến ghe, thuyền để di chuyển trong thôn
Nhưng có những đoạn nước sâu, nguy hiểm nên phải sử dụng đến ghe, thuyền để di chuyển trong thôn.

 

Hàng chục năm sống ở vùng lũ, người dân Ân Phú chủ động phòng tránh thiệt hại do lũ gây ra bằng cách xây nhà, sân, tường khá cao
Hàng chục năm sống ở vùng lũ, người dân Ân Phú chủ động phòng tránh thiệt hại do lũ gây ra bằng cách xây nhà, sân, tường khá cao

 

Là vùng quê nổi tiếng là vựa hoa màu cung cấp cho các chợ khu đông của TP.Quảng Ngãi và Sơn Tịnh, nhưng những ruộng rau ở Ân Phú giờ đã tả tơi vì nước lũ
Là vùng quê nổi tiếng là vựa hoa màu cung cấp cho các chợ khu đông của TP.Quảng Ngãi và Sơn Tịnh, nhưng những ruộng rau ở Ân Phú giờ đã tả tơi vì nước lũ

 

Thực hiện: Thiên Vương