Gần 2.000 thùng nước và mỳ tôm được trao tận tay người dân vùng lũ Mộ Đức

02:12, 17/12/2016
.

 

 


(Baoquangngai.vn)- Đến trưa 17.12, gần 1.500 hộ dân bị ngập sâu, cô lập đã nhận được nhu yếu phẩm cần thiết. Để vận chuyển được hàng cứu trợ đến những nơi này, UBND huyện Mộ Đức đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh sử dụng ca nô chuyên dụng.

Thôn Giao Hòa, xã Đức Thắng là nơi bị nước lũ cô lập dài ngày xa nhất của huyện Mộ Đức. Tại đây, người dân không chỉ gánh chịu nước lũ từ sông Vệ mà còn phải hứng triều cường từ biển tràn vào. Ngay trong sáng 17.12, gần 200 hộ dân ở thôn Giao Hòa hết sức vui mừng khi nhận được hàng cứu trợ. Bởi, theo trưởng thôn Lê Mỹ Lựu, gần 1.000 người trong thôn không biết xoay sở như thế nào trong những ngày qua.
 
“Nước lũ bao vây tứ bề. Lũ này chưa hết lại đến lũ khác. Nên gần 2 tuần nay, bà con trong thôn không thể ra ngoài để mua thức ăn, lương thực dự trữ. Hai hôm nay, chúng tôi càng lo sợ khi nước lũ lớn quá nhanh. Nhưng đến sáng nay, khi đoàn cứu trợ đưa lương thực đến thì ai cũng mừng”- Ông Lựu cho biết.
 
Không riêng thôn Giao Hòa nhận được mỳ tôm và nước chống đói trong lũ, mà gần 1.500 hộ dân ở hàng chục khu dân cư bị chia cắt trên địa bàn Mộ Đức cũng đã được cấp nhu yếu phẩm ngay trong sáng 17.12. Tuy nhiên, công tác cứu trợ sẽ còn được duy trì trong nhiều ngày tới để đảm bảo không có người dân nào bị đói trong lũ.
 
Ông Vũ Nhân- Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức cho hay: Mộ Đức có gần 10.000 nhà bị ngập lụt, bằng 1/3 số hộ của huyện. Thiệt hại do mưa lũ gây ra rất lớn. Nước lũ vẫn chưa rút, điều chúng tôi ưu tiên lúc này là tiếp tục vận động các đơn vị, lực lượng chức năng tiếp cận những vùng ngập sâu để mang hàng cứu trợ đến tiếp tế cho nhân dân.
 
Sau đây là những hình ảnh phóng viên Báo Quảng Ngãi điện tử ghi được khi theo chân đoàn cứu trợ tiếp tế cho người dân vùng lũ:
 
Xe tải chở hàng chỉ dừng lại ở đầu điểm chia cắt để lực lượng chức năng vận chuyển nhu yếu phẩm lên ca nô chuyên dụng
Xe tải chở hàng chỉ dừng lại ở đầu điểm chia cắt để lực lượng chức năng vận chuyển nhu yếu phẩm lên ca nô chuyên dụng

 

Tiếp cận vùng lũ bị chia cắt nhiều ngày qua
Tiếp cận vùng lũ bị chia cắt nhiều ngày qua

 

Những thùng mỳ được chuyển đến người dân
Những thùng mỳ được chuyển đến người dân

 

Bên cạnh việc cứu trợ lương thực cho các hộ dân tập trung, ca nô của Bộ đội biên phòng tỉnh cũng tiếp cận với nhiều ngôi nhà bị biệt lập trong lũ
Bên cạnh việc cứu trợ lương thực cho các hộ dân tập trung, ca nô của Bộ đội biên phòng tỉnh cũng tiếp cận với nhiều ngôi nhà bị biệt lập trong lũ

 

Lãnh đạo huyện Mộ Đức và đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao lương thực cho hộ gia bị nước lũ cô lập
Lãnh đạo huyện Mộ Đức và đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao lương thực cho hộ gia bị nước lũ cô lập
Hiện vẫn còn hàng nghìn hộ dân bị nước lũ chia cắt
Hiện vẫn còn hàng nghìn hộ dân bị nước lũ chia cắt

 

Thực hiện: Thanh Phương