Phận "má hồng" nơi miền sơn cước

10:10, 20/10/2016
.

(Baoquangngai.vn)- So với cuộc sống của chị em phụ nữ ở nơi thành thị hay vùng đồng bằng thì cuộc sống của chị em phụ nữ nơi vùng cao vất vả hơn rất nhiều. Trên mỗi chặng đường mưu sinh, những vất vả, nhọc nhằn vẫn theo chân các bà, các mẹ, các chị, nhưng với họ, được sống vì gia đình và ước mơ giản dị về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc sẽ khiến họ quên đi tất cả những gian nan phía trước. Trên môi họ luôn nở nụ cười hồn nhiên, tinh thần lạc quan, tin yêu vào cuộc sống. 

TIN LIÊN QUAN

DSC04739.JPG
Do việc tiếp xúc với những với bên ngoài còn hạn chế và nhất là những rào cản về phong tục, tập quán, điều kiện mở mang dân trí, nâng cao đời sống vật chất... nên người phụ nữ vùng cao khi đã lấy chồng, chỉ quay cuồng quanh việc chăm sóc chồng con - gia đình, ruộng nương.

 

DSC_0220.JPG
Quần quật từ sáng sớm cho đến tối mịt, chuyện cái ăn, cái mặc của gia đình bám víu người phụ nữ vùng cao từ khi sinh ra cho đến hết cuộc đời...

 

DSC04868.JPG
Bất cứ nơi nào ở các xã miền núi mọi người đều có thể bắt gặp hình ảnh những người mẹ, người vợ oằn lưng trên con dốc giữa đại ngàn. Cuộc sống của người phụ nữ miền núi gắn chặt với lưng núi, nương rẫy. 

 

images933705_DSC_0459.JPG
Khác với nhiều chị em phụ nữ ở miền xuôi, đối với nhiều chị em phụ nữ ở vùng cao, ngày 20.10 hay 8.3 thì cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, họ đều phải cặm cụi mang đeo gùi vào rừng, lên rẫy kiếm miếng ăn...

 

images964114_DSC_1006.JPG
Có người cả đời chưa từng được nhận một món quà nhỏ cho chính ngày cả xã hội tôn vinh mình. Đôi khi, ước mơ của họ trong ngày này chỉ là một bữa no…

 

DSC_0755.JPG
Ngoài việc lên nương lên rẫy, tất nhiên phụ nữ vùng cao cũng phải quán xuyến luôn việc nhà, từ giã gạo, cơm nước ....

 

DSC_0482.JPG
...đến việc chăm sóc con cái.

 

Dù vất vả, cực nhọc là vậy, song có thời gian là họ lại tranh thủ đan các dụng cụ để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày
Dù vất vả, cực nhọc là vậy, song có thời gian là họ lại tranh thủ đan các dụng cụ để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày  
DSC_0477.JPG
Cùng với những công việc nương rẫy, công việc gia đình vất vả, trẻ em gái và phụ nữ ở miền núi vẫn còn bị ràng buộc bởi các phong tục, tập quán. Đáng lo ngại là nạn tảo hôn ở đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn phổ biến khiến trẻ em gái chịu nhiều thiệt thòi, không ít trẻ em gái phải bỏ học giữa chừng và phải làm mẹ từ khi rất trẻ.

 

Thực hiện: Bảo Ngọc