Kiếm cỏ đồng xa

03:10, 23/10/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mô hình chăn nuôi bò sinh sản ngày càng được nông dân trên địa bàn tỉnh ưa chuộng vì giải quyết được sinh kế bền vững cho người dân. Nhưng để đáp ứng được nguồn cỏ tươi cho bò sinh trưởng, phát triển tốt, nhiều nông dân hiện đang phải lặn lội hàng chục cây số để kiếm cỏ cho bò. Và đồng cỏ ở bãi bồi giữa sông Trà Khúc như ở Ân Phú (Tịnh An) là địa chỉ quen thuộc, giúp những hộ nuôi bò ở miền biển Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) tìm nguồn thức ăn tươi cho đàn bò của mình.

Từ tháng 6 đến tháng 10 hằng năm, những đồng cỏ dại ở Ân Phú lúc nào cũng tấp nập nông dân tìm đến cắt cỏ
Từ tháng 6 đến tháng 10 hằng năm, những đồng cỏ dại ở Ân Phú lúc nào cũng tấp nập nông dân tìm đến cắt cỏ

 

Nhờ vào đồng cỏ tự nhiên này mà 230 hộ nuôi bò ở Ân Phú và hàng loạt hộ nuôi bò ở các xã lân cận chủ động được nguồn cỏ tươi cho vật nuôi
Nhờ vào đồng cỏ tự nhiên này mà 230 hộ nuôi bò ở Ân Phú và hàng loạt hộ nuôi bò ở các xã lân cận chủ động được nguồn cỏ tươi cho vật nuôi

 

Quần quật trên đồng từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, mỗi người mới cắt được khoảng 5 bó cỏ gần bằng một sải tay
Quần quật trên đồng từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, mỗi người mới cắt được khoảng 5 bó cỏ gần bằng một sải tay

 

Từng chuyến xe chở cỏ bắt đầu rời Ân Phú để tỏa về Tịnh Hà, Tịnh Khê
Từng chuyến xe chở cỏ bắt đầu rời Ân Phú để tỏa về Tịnh Hà, Tịnh Khê


Ý THU