Hơn 15 năm chăm nom mộ cụ Huỳnh

05:10, 02/10/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đã 15 năm trôi qua, hai người đàn ông vẫn lặng lẽ chăm nom mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng - Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trên đỉnh núi Thiên Ấn. Đó là ông Nguyễn Tạo (83 tuổi) và người con ruột Nguyễn Hiền (60 tuổi) ở xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi).
 

Chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng sinh năm 1876 tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Cụ qua đời tại Quảng Ngãi vào tháng 4.1947 và an nghỉ trên đỉnh núi Thiên Ấn (TP.Quảng Ngãi). Hằng ngày, người dân Quảng Ngãi vẫn luôn dành cho cụ những tình cảm sâu đậm. Trong đó, ông Tạo là người tự nguyện chăm nom và thường xuyên nhang khói cho mộ cụ Huỳnh.
Chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng sinh năm 1876 tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Cụ qua đời tại Quảng Ngãi vào tháng 4.1947 và an nghỉ trên đỉnh núi Thiên Ấn (TP.Quảng Ngãi). Hằng ngày, người dân Quảng Ngãi vẫn luôn dành cho cụ những tình cảm sâu đậm. Trong đó, ông Tạo là người tự nguyện chăm nom và thường xuyên nhang khói cho mộ cụ Huỳnh.

 

Ngoài việc trông nom và nhang khói, ông Tạo còn là “thuyết minh viên” cho những ai đến viếng mộ và muốn tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của cụ Huỳnh.
Ngoài việc trông nom và nhang khói, ông Tạo còn là “thuyết minh viên” cho những ai đến viếng mộ và muốn tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của cụ Huỳnh.

 

Ông Tạo rạng ngời niềm vui sau mỗi lần làm “thuyết minh viên”.
Ông Tạo rạng ngời niềm vui sau mỗi lần làm “thuyết minh viên”.

 

Đã 10 năm qua, ông Tạo bị bệnh tim nhưng vẫn thường xuyên đến với mộ cụ Huỳnh. Những hôm trở trời, cụ Tạo đau ốm thì ông Hiền lại thay cha đến chăm nom khuôn viên mộ cụ Huỳnh.
Đã 10 năm qua, ông Tạo bị bệnh tim nhưng vẫn thường xuyên đến với mộ cụ Huỳnh. Những hôm trở trời, cụ Tạo đau ốm thì ông Hiền lại thay cha đến chăm nom khuôn viên mộ cụ Huỳnh.


PV