Quảng Ngãi: Kêu gọi đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn

08:09, 12/09/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Trước tình hình áp thấp nhiệt đới  mạnh lên thành bão và hướng vào Quảng Ngãi. Ngày 12.9, Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức đoàn đi kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. 

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận việc kêu gọi tàu thuyền và hướng dẫn ngư dân neo trú tránh bão ở một số cửa biển trong tỉnh:

 

Cán bộ Đồn Biên Phòng Bình Đông kiểm tra và hướng dẫn tàu thuyền của ngư dân neo đậu an toàn.
Cán bộ Đồn Biên phòng Bình Đông kiểm tra và hướng dẫn tàu thuyền của ngư dân neo đậu an toàn.
 
Tại cửa Sa Cần hiện có một xà lan 13 nghìn tấn neo đậu. BĐBP đã yêu cầu đơn vị quản lý vận hành triển khai mọi biện pháp neo đậu kiên cố tránh tình trạng trôi dạt gây nguy hiểm đến tàu thuyền của và nhà cửa của người dân trong khu vực
Tại cửa Sa Cần hiện có một xà lan 13 nghìn tấn neo đậu. BĐBP đã yêu cầu đơn vị quản lý vận hành triển khai mọi biện pháp neo đậu kiên cố tránh tình trạng trôi dạt gây nguy hiểm đến tàu thuyền của và nhà cửa của người dân trong khu vực

 

Chiều 12.9, tại cửa biển Sa Kỳ, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đã vào neo trú và được BĐBP hướng dẫn không được neo đậu tại cầu cảng để tránh bị sập cầu cảng
Chiều 12.9, tại cửa biển Sa Kỳ, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đã vào neo trú và được BĐBP hướng dẫn không được neo đậu tại cầu cảng để tránh bị sập cầu cảng

 

Tại bãi ngang Phước Thiện, Bình Hải (Bình Sơn) ngư dân nỗ lực đưa thúng vào bên trong để không bị trôi dạt.
Tại bãi ngang Phước Thiện, Bình Hải (Bình Sơn) ngư dân nỗ lực đưa thúng vào bên trong để không bị trôi dạt.

 

Nhiều ngư dân tại thôn Phước Thiện thu dọn lưới để tránh bão
Nhiều ngư dân tại thôn Phước Thiện thu dọn lưới để tránh bão

 

 Đồn BP Bình Đông chuẩn bị phương tiện lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão ở cửa biển Sa Cần.
Đồn BP Bình Đông chuẩn bị phương tiện, lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão ở cửa biển Sa Cần.
 
 Chùm ảnh của X.Thiên