Chở tình người lên núi

02:07, 09/07/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, hơn 200 tình nguyện viên của Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh và Hội Kết nối nụ cười trái tim (TP.Hồ Chí Minh) đã không ngại gian nan vượt quãng đường xa để đến với hơn 1.000 đồng bào Hrê nghèo nơi đây. Khám bệnh, phát thuốc, hớt tóc, dạy các em thiếu nhi vẽ tranh, đá bóng... Những hoạt động này đã phần nào sưởi ấm trái tim những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
 

Các bác sĩ trong Đoàn tình nguyện khám bệnh cho người dân.
Các bác sĩ trong Đoàn tình nguyện khám bệnh cho người dân.

 

Thành viên CLB Honda 67 Quảng Ngãi tham gia cắt tóc.
Thành viên CLB Honda 67 Quảng Ngãi tham gia cắt tóc.

 

 Tặng bút, giấy vẽ, màu... để các em thể hiện niềm đam mê hội họa.
Tặng bút, giấy vẽ, màu... để các em thể hiện niềm đam mê hội họa.

 

Bên cạnh đó, bóng đá là môn thể thao được các em thiếu nhi xã Ba Tô yêu thích. Dù chưa có sân bóng đúng nghĩa, nhưng nhờ có đồng phục và quả bóng các anh trao tặng, các “cầu thủ nhí” đã hăng say tập luyện.
Bên cạnh đó, bóng đá là môn thể thao được các em thiếu nhi xã Ba Tô yêu thích. Dù chưa có sân bóng đúng nghĩa, nhưng nhờ có đồng phục và quả bóng các anh trao tặng, các “cầu thủ nhí” đã hăng say tập luyện.

 

Nụ cười hạnh phúc của bà con đồng bào Hrê khi được nhận những món quà đầy yêu thương của các bạn trẻ.
Nụ cười hạnh phúc của bà con đồng bào Hrê khi được nhận những món quà đầy yêu thương của các bạn trẻ.




 NGUYỄN TRIỀU (thực hiện)