Lính đảo Trường Sa rèn sức vóc

02:03, 13/03/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ở Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), cán bộ, chiến sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng huấn luyện, chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong đó, tập luyện và thi đấu thể thao góp phần rèn luyện thể lực, nâng cao khí thế cho mỗi người lính. Theo Trung tá Đỗ Hải Đăng - Chính trị viên phó đảo Trường Sa, các môn như bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, kéo co rất được các chiến sĩ ưa thích. Nhiều giải thể thao được tổ chức hằng năm đã giúp phong trào TDTT trên đảo ngày càng sôi nổi.
 

Ở Trường Sa, dù không có sân bóng đá đúng nghĩa, nhưng bóng đá lại là môn thể thao được các chiến sĩ yêu thích nhất. Chỉ cần một khoảng trống và trái bóng, các chiến sĩ đã có trận bóng đầy hứng khởi.
Ở Trường Sa, dù không có sân bóng đá đúng nghĩa, nhưng bóng đá lại là môn thể thao được các chiến sĩ yêu thích nhất. Chỉ cần một khoảng trống và trái bóng, các chiến sĩ đã có trận bóng đầy hứng khởi.

 

Dù điều kiện cơ sở vật chất tập luyện TDTT còn nhiều thiếu thốn, nhưng tại các điểm đảo ở Trường Sa đều trang bị dụng cụ cho các cán bộ, chiến sĩ rèn luyện sức khỏe.
Dù điều kiện cơ sở vật chất tập luyện TDTT còn nhiều thiếu thốn, nhưng tại các điểm đảo ở Trường Sa đều trang bị dụng cụ cho các cán bộ, chiến sĩ rèn luyện sức khỏe.

 

 Theo Trung tá Đỗ Hải Đăng - Chính trị viên phó đảo Trường Sa, ở đảo Trường Sa hiện có 2 sân bóng chuyền, nhưng chiều nào số lượng cán bộ, chiến sĩ đến tập luyện cũng luôn “quá tải”.
Theo Trung tá Đỗ Hải Đăng - Chính trị viên phó đảo Trường Sa, ở đảo Trường Sa hiện có 2 sân bóng chuyền, nhưng chiều nào số lượng cán bộ, chiến sĩ đến tập luyện cũng luôn “quá tải”.

 

Bên cạnh việc tập luyện, nhiều giải thi đấu thể thao cũng được tổ chức; trong đó, giải kéo co nội bộ giữa các cán bộ, chiến sĩ trên đảo thu hút rất đông “cổ động viên”, trở thành ngày hội thật sự ở Trường Sa.
Bên cạnh việc tập luyện, nhiều giải thi đấu thể thao cũng được tổ chức; trong đó, giải kéo co nội bộ giữa các cán bộ, chiến sĩ trên đảo thu hút rất đông “cổ động viên”, trở thành ngày hội thật sự ở Trường Sa.


N.TRIỀU