Thiêng liêng Lễ chào cờ ở Trường Sa

06:01, 13/01/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Ở đảo Trường Sa Lớn, hằng ngày đều diễn ra Lễ thượng cờ Tổ quốc. Đúng 5 giờ 30 phút sáng, cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ trước Cột mốc chủ quyền ở Trường Sa. Đầu mỗi tuần, Lễ chào cờ Tổ quốc được cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa tổ chức trang trọng, thiêng liêng.

 

Đúng 5 giờ 30 phút sáng, Lễ thượng cờ Tổ quốc được diễn ra.
Đúng 5 giờ 30 phút sáng, Lễ thượng cờ Tổ quốc được diễn ra.

 

 Lễ chào cờ có sự hiện diện của tất cả cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.
Lễ chào cờ có sự hiện diện của tất cả cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

 

 Phút chào cờ thiêng liêng.
Phút chào cờ thiêng liêng.

 

 Niềm tự hào và xúc động dâng tràn trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Niềm tự hào và xúc động dâng tràn trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

 

Đảo Trường Sa luôn là đơn vị Quyết thắng nhiều năm liền của Lực lượng vũ trang Việt Nam.
Đảo Trường Sa luôn là đơn vị Quyết thắng nhiều năm liền của Lực lượng vũ trang Việt Nam.

 

  Lực lượng vũ trang đảo Trường Sa diễu hành qua Cột cờ Tổ quốc.
Lực lượng vũ trang đảo Trường Sa diễu hành qua Cột cờ Tổ quốc.

 

  Lễ Chào cờ khơi dậy tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.
Lễ Chào cờ khơi dậy tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.


NGUYỄN TRIỀU
(Từ Trường Sa)