Gồng mình chống chọi với nắng nóng

02:06, 07/06/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Tuy mới đầu mùa khô nhưng thời tiết những ngày gần đây nắng nóng liên tục, khá khắc nghiệt. Ở Quảng Ngãi, nhiệt độ trung bình lên đến 39 độ C, làm đảo lộn đời sống và công việc của người dân, nhất là với những người làm việc thường xuyên ngoài trời. Để bảo vệ sức khỏe, mọi biện pháp che nắng, tránh nóng đều được người dân sử dụng. 

TIN LIÊN QUAN

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi: "Không chỉ Quảng Ngãi mà cả khu vực miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng lịch sử từ trước đến nay. Nhiệt độ tại Quảng Ngãi lên đến 39 độ C. Năm 2014, nhiệt độ trung bình trên 37 độ C chỉ có 13 ngày, nhưng năm nay đến thời điểm này kéo dài đến 19 ngày. Đặc biệt, trong 10 ngày cuối tháng 5 đã xuất hiện nhiệt độ trung bình vượt mức lịch sử, tác động lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân".

Ông Nhâm Xuân Sỹ cho biết thêm: "Trong 10 ngày tới, nắng nóng sẽ gay gắt hơn. Người dân nên hạn chế ra đường vào lúc đỉnh điểm nắng nóng, cần chủ động sử dụng nguồn nước hợp lý... Bên cạnh đó, trong đợt nắng này, vào khoảng buổi chiều và chiều tối thường xuất hiện cơn giông mạnh, kèm theo lốc xoáy và sấm sét, người dân nên có biện pháp phòng tránh kịp thời, tìm nơi trú ẩn an toàn...

Một số hình ảnh về cuộc sống, sinh hoạt của người dân trong những ngày nắng nóng:

Đợt nắng nóng kỷ lục với cường độ lớn và kéo dài hàng chục ngày đang gây nhiều tác động xấu đối với đời sống người dân trên toàn tỉnh. Tại Tp. Quảng Ngãi, úc chờ đèn đỏ, ai cũng cố tìm bóng râm để đứng.
Đợt nắng nóng kỷ lục với cường độ lớn và kéo dài hàng chục ngày đang gây nhiều tác động xấu đối với đời sống người dân trên toàn tỉnh. Tại Tp. Quảng Ngãi, lúc chờ đèn đỏ, ai cũng cố tìm một bóng râm để dừng.

 

Công viên, những quán cà phê thoáng mát hoặc có máy lạnh luôn là chỗ trốn nóng lí tưởng.
Công viên, những quán cà phê thoáng mát, có máy lạnh luôn là chỗ trốn nóng lý tưởng.
Các mặt hàng giải khát như nước mía, nước dừa… được tiêu thụ mạnh.
Các mặt hàng giải khát như nước mía, nước dừa… được tiêu thụ mạnh.
Nước uống miễn phí dành cho người lao động nghèo.
Những thùng đá miễn phí đặt ven đường Quang Trung cho người lao động nghèo, phần nào xoa dịu đi cái nắng nóng oi bức.
Những người làm nghề thợ xây coi nắng nóng như “khắc tinh” vì luôn phải phơi mình dưới nắng. Không những thế, càng nắng, cường độ công việc càng nặng nề hơn.
Những người làm nghề thợ xây coi nắng nóng như “khắc tinh” vì luôn phải phơi mình dưới nắng. Không những thế, càng nắng, cường độ công việc càng nặng nề hơn. Tuy nhiên, họ vẫn phải chịu đựng vì cuộc sống mưu sinh.
Dưới cái nắng như đổ lửa, mặt đường trở lên bỏng rát... người thợ xây tận dụng tối đa bóng mát ven đường để nghỉ ngơi.
Dưới cái nắng như đổ lửa, mặt đường trở lên bỏng rát... người thợ xây tận dụng tối đa bóng mát ven đường để nghỉ ngơi.

 

Không chỉ người, nắng nóng, khô hạn đang làm nhiều cây xanh ở tuyến đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (Tp.Quảng Ngãi) như muốn chết khô.
Không chỉ người, nắng nóng, khô hạn đang làm nhiều cây xanh ở tuyến đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (Tp.Quảng Ngãi) như muốn chết khô.

Chị Nguyễn Thị Châu và anh Vi Huy Hoàng - Nhân viên Công ty TNNH MTV cây cảnh Thiên Lý gồng mình cứu cây xanh.
Chị Nguyễn Thị Châu và anh Vi Huy Hoàng - Nhân viên Công ty TNNH MTV cây cảnh Thiên Lý gồng mình cứu cây xanh.

 

 

 

Trên các cánh đồng, người nông dân đang gồng mình.
Trên khắp các cánh đồng trong tỉnh, người nông dân cũng đang khốn khổ với nắng nóng. Không khí làm việc luôn trong trạng thái khẩn trương.

 

Sáng kiến chống lại cái nắng bỏng rát, cắt da, cắt thịt của người dân vùng rau Tịnh Long.
Sáng kiến chống lại cái nắng bỏng rát của người dân vùng rau Tịnh Long.

 

Sáng kiến chống lại cái nắng bỏng rát, cắt da, cắt thịt.
Ông Đỗ San, 82 tuổi, thôn An Đạo, xã Tịnh Long (Tp.Quảng Ngãi) bộc bạch: "Người dân quê ông gọi đây là chiếc tàn chống nắng. Làm tới đâu, dịch chuyển chiếc tàn theo đó. Những ngày này, nếu không có nó, ông không thể ở cả ngày trên đồng được".

 

Đổ xô ra rừng dương tìm nơi
Tại các xã ven biển, người dân cùng ra rừng dương tìm nơi "hạ nhiệt".

 

Thực hiện: Th.Hậu