Chạy đua với sóng gió trên công trường cáp ngầm Lý Sơn

05:08, 30/08/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Theo kế hoạch, đến cuối tháng 9.2014, đơn vị thi công Dự án cấp điện từ hệ thống điện lưới Quốc gia cho đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm phải hoàn thành công đoạn đóng điện cuối cùng. Do đó, dù đang là dịp nghỉ lễ 2.9, nhưng các kỹ sư, công nhân của nhà thầu vẫn chạy đua làm việc 20/24 giờ mỗi ngày để kịp tiến độ.

TIN LIÊN QUAN

Công đoạn phần đường dây trên không phía đất liền đã được hoàn thành. Sau khi tiếp nhận cáp điện từ nước ngoài, đơn vị thi công đã bắt đầu đấu nối  đầu mối đầu tiên với cáp ngầm tại bờ xã Bình Hải, huyện Bình Sơn
Công đoạn phần đường dây trên không phía đất liền đã được hoàn thành. Sau khi tiếp nhận cáp điện từ nước ngoài, đơn vị thi công đã đấu nối đầu mối đầu tiên  tại bờ xã Bình Hải, huyện Bình Sơn

 

Đến nay, đơn vị thi công đã rải được hơn 2,7km cáp ngầm trên tổng số 27km. Để thực hiện được công việc này, nhà thầu phải sử dụng một chiếc xà lan có trọng tải 5.000 tấn, được đưa từ nước ngoài về. Ngoài chiếc xà lan này, còn có 2 chiếc tàu khác làm nhiệm vụ định vị cột mốc để neo phao, rải cáp ngầm
Đến nay, đơn vị thi công đã rải được hơn 2,7km cáp ngầm trên tổng số 27km. Để thực hiện được công việc này, nhà thầu phải sử dụng một chiếc xà lan có trọng tải 5.000 tấn, được đưa từ nước ngoài về. Ngoài chiếc xà lan này, còn có 2 chiếc tàu khác làm nhiệm vụ định vị cột mốc để neo phao, rải cáp ngầm.

 

Cáp ngầm được sản xuất và nhập về từ Nauy và có màu vàng, đen xen kẽ. Đây là màu đặc trưng của loài rắn biển- sinh vật độc nhất đến cá mập cũng phải sợ. Theo các chuyên gia, cáp ngầm phải có hai màu này để tránh việc tấn công từ cá mập
Cáp ngầm được sản xuất, nhập về từ Nauy và có màu vàng, đen xen kẽ. Đây là màu đặc trưng của loài rắn biển- sinh vật độc nhất đến cá mập cũng phải sợ. Theo các chuyên gia, cáp ngầm phải có hai màu này để tránh việc tấn công từ cá mập

 

Hiện trên xà lan thi công rải cáp ngầm có gần 100 kỹ sư, công nhân làm việc theo 2 ca, để đảm bảo Dự án được thi công với công suất 20/24 giờ mỗi ngày
Hiện trên xà lan thi công rải cáp ngầm có gần 100 kỹ sư, công nhân làm việc theo 2 ca, để đảm bảo Dự án được thi công với công suất 20/24 giờ mỗi ngày.

 

Trong quá trình rải cáp, các kỹ sư, công nhân phải luôn bàn tính những giải pháp để tháo gỡ những tình huống khó khăn. Điều khó nhất việc thi công rải cáp là gặp phải thời tiết gió bão và tình trạng địa chất phức tạp.
Trong quá trình rải cáp, các kỹ sư, công nhân phải luôn bàn tính những giải pháp để tháo gỡ những tình huống khó khăn. Điều khó nhất trong việc thi công rải cáp là gặp phải thời tiết gió bão và địa chất phức tạp ở vùng biển Lý Sơn

 

Trung tâm chỉ huy của công trường được xây dựng ở ngay xà lan. Mọi hoạt động rải cáp dưới biển đều được giám sát qua hệ thống camera ở dưới nước lẫn trên bờ
Trung tâm chỉ huy của công trường được xây dựng ở ngay xà lan. Mọi hoạt động rải cáp dưới biển đều được giám sát qua hệ thống camera ở dưới nước lẫn trên bờ

 

Phao định vị hướng rải cáp ngầm. Toàn bộ công việc dưới nước do rô bốt thực hiện. Thỉnh thoảng, được thợ lặn giám sát. Cáp phải được chôn sâu dưới đáy biển khoảng 1 mét và công việc đòi hỏi phải chính xác đến từng cm
Phao định vị hướng rải cáp ngầm. Toàn bộ công việc rải cáp dưới nước do rôbốt thực hiện. Thỉnh thoảng, được thợ lặn giám sát. Cáp phải được chôn sâu dưới đáy biển khoảng 1 mét và công việc đòi hỏi phải chính xác đến từng centimet.

 

Phút nghỉ ngơi giữa ca của công nhân, kỹ sư trên xà lan thực hiện rải cáp
Phút nghỉ ngơi giữa ca của công nhân, kỹ sư trên xà lan thực hiện rải cáp

 

Trong số gần 100 kỹ sư, công nhân làm việc cho dự án, có khoảng 50 người nước ngoài tham gia thi công. Mỗi công nhân, kỹ sư phải làm việc liên tục trên xà lan trong thời gian dài
Trong số gần 100 kỹ sư, công nhân làm việc cho dự án, có khoảng 50 người nước ngoài tham gia thi công. Mỗi công nhân, kỹ sư phải làm việc liên tục trong thời gian dài. Mọi sinh hoạt ăn uống, ngủ nghỉ đều diễn ra trên xà lan

 

Lương thực, đồ uống cung cấp cho các công nhân, kỹ sư làm việc trên xà lan được tiếp tế bằng tàu cá nhỏ. Hiện xà lan đang thi công ngoài biển cách bờ Bình Hải khoảng 4km. Để lên được xà lan, các công nhân, kỹ sư phải sử dụng thuyền thúng và tàu trung chuyển khá nguy hiểm
Lương thực, đồ uống cung cấp cho các công nhân, kỹ sư làm việc trên xà lan được tiếp tế bằng tàu cá nhỏ. Hiện xà lan đang thi công ngoài biển cách bờ Bình Hải khoảng 4km. Để lên được xà lan, các công nhân, kỹ sư phải sử dụng thuyền thúng và tàu trung chuyển khá nguy hiểm.

 

Thực hiện: Phương Trực