Thắm tình hữu nghị Việt- Lào

10:03, 23/03/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Tối 22.3, tại Quảng trường TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức Đêm giao lưu hữu nghị Việt- Lào năm 2014. Tham dự đêm giao lưu có đồng chí Cao Khoa- Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích cùng 30 đại biểu Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và hơn 1.000 cán bộ, ĐVTN trong toàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Trong không khí thắm tình hữu nghị và đoàn kết, trong đêm giao lưu các đại biểu Đoàn Thanh niên các tỉnh Champassack, Khammouane, thủ đô Viêng Chăn (Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) và tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi đã cùng nhau đem đến cho khán giả những tiết mục văn nghệ đặc sắc, độc đáo mang đậm nét đẹp văn hóa của mỗi dân tộc.… Qua đó, khẳng định hơn nữa tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước Việt Nam – Lào.

 

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang nét đặc trung riêng của mỗi dân tộc
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang nét đặc trưng riêng của mỗi dân tộc

Phát biểu tại đêm giao lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích bày tỏ: Chương trình gặp gỡ, giao lưu của tuổi trẻ Quảng Ngãi với thanh niên các tỉnh bạn Lào ngày hôm nay là dịp để các bạn trẻ có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng các chương trình hợp tác nhằm mang lại lợi ít thiết thực cho tuổi trẻ, cũng như tăng cường sự hiểu biết và nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh bạn Lào nói riêng và giữa nhân dân hai nước chúng ta nói chung.

Vui mừng được tham dự Đêm giao lưu thắm tình hữu nghị đặc biệt này, đồng chí Som Bouttakoun - Ủy viên BCH TƯ Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Champasack chia sẻ: Đêm giao lưu này là dịp để  đoàn thanh niên các tỉnh Champasak, Khammouane, thủ đô Viêng Chăn, đoàn thanh niên tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và nhân dân hai nước Việt- Lào nói chung cùng  giao lưu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau; góp phần vun đắp cho tình hữu nghị hai nước.

Đồng chí Som Bouttakoun cũng bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ hữu nghị, đoàn kết hai nước Lào - Việt Nam sẽ không ngừng phát triển tốt đẹp, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Những chia sẻ chân thành và xúc động giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đại biểu nước bạn Lào cùng những bài hát, điệu múa về tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào đã làm nên một đêm giao lưu ấm áp và sâu nặng nghĩa tình.

 

Chị Hà Thị Anh Thư- Bí thư Tỉnh đoàn trao tặng những phần quà ý nghĩa cho đại diện các tỉnh nước bạn Lào
Chị Hà Thị Anh Thư- Bí thư Tỉnh đoàn trao tặng những phần quà ý nghĩa cho đại diện các tỉnh nước bạn Lào

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác thanh niên và giao lưu văn hóa hữu nghị giữa thanh niên các tỉnh nước bạn Lào và tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn thanh biên các tỉnh Champassack, Khammouane và thủ đô Viêng Chăn đã tham gia các hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: Trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên tại Ba Tơ và Trường Đại học Tài chính - Kế toán; tham dự Lễ mitting kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi, 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM; dạ hội thanh niên; viếng hương và dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quảng Ngãi; khám bệnh tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; tham quan tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ; giao lưu văn hóa và ẩm thực Việt - Lào và tham gia lễ hội đường phố...

* Một số hình ảnh phóng viên Báo Quảng Ngãi điện tử ghi lại trong chuyến thăm, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác thanh niên và giao lưu văn hóa hữu nghị giữa thanh niên các tỉnh Champassack, Khammouane và thủ đô Viêng Chăn (Nước Cộng hòa dân chủ nhân dan Lào) và tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi.
 

Trong không khí thắm tình hữu nghị,  tại Đêm giao lưu hữu nghị Việt - Lào đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cùng đại diện ĐTN các tỉnh Champasak, Khammouane và thủ đô Viêng Chăn đã cùng nhau thắm ngọn lửa truyền thống để tình hữu nghị Việt- Lào nói chung và mối liên hệ giữa ĐTN các tỉnh Champasak, Khammouane, thủ đô Viêng Chăn và Quảng Ngãi ngày càng phát triển keo sơn, vững chắc.

 

Điệu múa Lăm -vông truyền thống của nước bạn Lào được tuổi trẻ Lào thể hiện trong chương trình Không gian văn hóa Việt- Lào

 

Các đại biểu nước bạn Lào thưởng thức các món ăn truyền thống của Quảng Ngãi và Lào trong chương trình giao lưu ẩm thực Việt- Lào

 

Tuổi trẻ Quảng Ngãi cùng với...

 

...tuổi trẻ Lào cùng tham gia chương trình Lễ hội đường phố

 

ĐTN các tỉnh Champassack, Khammouane và thủ đô Viêng Chăn tham gia trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên tại  Trường Đại học Tài chính - Kế toán
ĐTN các tỉnh Champassack, Khammouane và thủ đô Viêng Chăn tham gia trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán

 

IMG_1287.JPG
Trong khuôn khổ chương trình Đoàn đại biểu thanh niên nước bạn Lào đã đi viếng hương và dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quảng Ngãi và Khu Chứng tích Sơn Mỹ

 

Các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh , chăm sóc sức khỏe cho những đại biểu nước bạn Lào

 

"Chương trình giao lưu hữu nghị Việt- Lào lần này là dịp để tuổi trẻ Quảng Ngãi và ĐTN các tỉnh Champasak, Khammouane, thủ đô Viêng Chăn tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, góp phần giáo dục cho thanh niên Quảng Ngãi và các tỉnh nước bạn Lào về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam- Lào, khẳng định quyết tâm, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước trong việc giữ gìn, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống thủy chung, trong sáng của nhân dân hai nước Việt- Lào."- Chị Hà Thị Anh Thư- Bí thư Tỉnh đoàn bày tỏ.

 

Thực hiện: Bảo Ngọc