Sau lũ rác "chiếm lĩnh" bờ biển

09:11, 18/11/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Dọc theo bờ biển các xã bãi ngang ven biển Mộ Đức trong những ngày này đã trở thành bãi rác "khổng lồ" bởi sự tấn công của hàng chục tấn rác thải, cây khô, xác động vật... trôi dạt tấp vào bãi biển. 

TIN LIÊN QUAN

Rác thải, củi khô, bèo, cỏ dại, bao ni lông... theo dòng nước lũ từ các cửa sông trôi ra biển rồi đổ về tấp vào bờ biển. 

 

Kéo dài hàng chục cây số dọc theo bờ biển các xã Đức Minh, Đức Phong, Đức Lợi, Đức Chánh... ngập tràn trong rác.

 

Nhiều nơi, xác động vật chết lâu ngày nằm la liệt lẫn trong rác bị thối rữa, bốc mùi hôi nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường.

 

Hàng chục người dân sống dọc ven biển cũng tranh thủ ra biển vớt, nhặt củi về để đun nấu

 

Những đứa trẻ cũng đua nhau ra bãi rác "khổng lồ" để lượm phế liệu và củi 

 

Người dùng rùi để bổ củi ngay tại bãi biển để đem về nhà

 

Không ít người may mắn nhặt được những cây gỗ to còn nguyên vẹn, nhanh chóng vận chuyển đưa về nhà.

 

Với khối lượng rác thải, động vật chết trôi dạt rất nhiều đã gây ô nhiễm trầm trọng môi trường biển, thiết nghĩ rất cần sự chung tay của các cấp ngành và các lực lượng đoàn thể để góp phần làm sạch môi trường ven biển.

 

Bảo Ngọc