Quảng Ngãi: Rác thải tràn lan ở các vùng ven biển

10:11, 12/11/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Hiện các vùng ven biển của tỉnh Quảng Ngãi đang bị “cơn bão rác” tấn công ồ ạt. Mỗi ngày có hàng tấn rác thải tràn ra bờ biển đang không được xử lý triệt để, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển.
 
 
Sở dĩ, có hiện tượng rác thải tràn lan ở nhiều vùng ven biển là do hoạt động chế biến hải sản và sinh hoạt của nhiều hộ gia đình ở các làng chài. Rác nổi lềnh bềnh trên mặt biển và bị tấp vào khắp các bờ biển theo con sóng. Hằng năm, ngành chức năng và chính quyền đều có kinh phí, huy động ra quân dọn vệ sinh, nhưng vẫn không mấy hiệu quả. Dường như, vì còn ý thức kém trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường biển, họ chấp nhận sống chung với rác thải.
 
Đến nhiều vùng ven biển ở các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh hay Đức Phổ, chúng ta rất dễ bắt gặp cảnh “núi rác” thải cùng nước thải sinh hoạt của người dân ùa ra bãi biển bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì môi trường trong sạch có tiềm năng du lịch ở Quảng Ngãi sẽ sớm biến mất.

 

Đây là một trong hàng nghìn bãi tập kết rác ở vùng ven biển. Các miếng phao xốp và nhiều vật dụng hàng ngày bị thải ra biển và theo sóng biển tấp lại vào bờ.
Đây là một trong hàng nghìn bãi tập kết rác ở vùng ven biển. Các miếng phao xốp và nhiều vật dụng hàng ngày bị thải ra biển và theo sóng biển tấp lại vào bờ.

 

Nhiều túi nilong đựng chất thải rắn và cát bị bục vỡ ở nhiều bến cá. Nếu không được xử lý đúng cách, những túi nhựa, nilong phải mất một thời gian khá dài mới có thể tiêu hủy ngoài môi trường.
Nhiều túi nilong đựng chất thải rắn và cát bị bục vỡ ở nhiều bến cá. Nếu không được xử lý đúng cách, những túi nhựa, nilong phải mất một thời gian khá dài mới có thể tiêu hủy ngoài môi trường.

 

Trẻ em vùng biển vẫn chơi đùa hằng ngày trên các bãi biển với hàng nghìn chất thải rắn tập kết.
Trẻ em vùng biển vẫn chơi đùa hằng ngày trên các bãi biển với hàng nghìn chất thải rắn tập kết.

 

Cảnh thường thấy ở các bãi biển, và người dân vẫn phớt lờ chuyện rác thải và cho đó là chuyện bình thường.
Cảnh thường thấy ở các bãi biển, và người dân vẫn phớt lờ chuyện rác thải và cho đó là chuyện bình thường.

 

Ở hầu hết các khu dân cư ven biển, nước thải sinh hoạt hằng ngày của người dân đều trực tiếp đổ về phía biển. Họ thiết kế các đường rãnh nhỏ dẫn nước ra biển ở ngay giữa đường đi.
Ở hầu hết các khu dân cư ven biển, nước thải sinh hoạt hằng ngày của người dân đều trực tiếp đổ về phía biển. Họ thiết kế các đường mương nhỏ dẫn nước ra biển ngay giữa đường đi.

 

 Ngoài chất thải sinh hoạt, các phế phẩm từ việc chế biến hải sản cũng được
Ngoài chất thải sinh hoạt, các phế phẩm từ việc chế biến hải sản cũng được "vô tư" tập kết ở ven bờ, mặc cho mưa nắng và để sóng biển cuốn đi.

 

 
Thực hiện: Thanh Phương