Cận cảnh những vật dụng tự chế của "người rừng" vừa được giải cứu ở Tây Trà

10:08, 08/08/2013
.

(QNĐT)- Sau hơn 40 năm sống biệt lập trong rừng, ngày 7/8 vừa qua, "người rừng" Hồ Văn Lang (41 tuổi) cùng với cha là ông Hồ Văn Thanh ( 82 tuổi) đã được chính quyền địa phương và người thân đưa về đoàn tụ với gia đình ở xã Trà Phong (Tây Trà). Suốt 40 năm qua, họ sinh tồn bằng cách nào là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Hình ảnh những vật dụng tự chế của "người rừng" để  trong hàng chục năm qua mà phóng viên Quảng Ngãi điện tử ghi được vào sáng 8/8 phần nào trả lời cho câu hỏi đó.

TIN LIÊN QUAN

"Người rừng" dùng vỏ cây rừng để làm thành áo và khố để mặc

 

Từ những mảnh sắt nhặt được trong rừng, anh Loang chế tạo thành những dụng cụ như dao, rựa...
Từ những mảnh sắt nhặt được trong rừng, "người rừng" chế tạo thành những dụng cụ như dao, rựa...

 

Chiếc rùi dùng để chặt cây
Chiếc rìu dùng để chặt cây.
Chiếc búa được làm từ mảnh bom, công cụ để đập sắt làm dao, rựa
Chiếc búa được làm từ mảnh bom, công cụ để đập sắt làm dao, rựa
Gùi và ống lồ ô đựng lúa rẫy
Gùi và ống lồ ô đựng lúa rẫy
Dụng cụ dùng để che nắng che mưa từ cây lồ ô và lá cây rừng
Dụng cụ dùng để che nắng che mưa từ cây lồ ô và lá cây rừng
Các dụng cụ dùng để nấu ăn, được
Các dụng cụ dùng để nấu ăn, được "người rừng" nhặt được trong rừng.
Không chỉ tự chế các công cụ để sản xuất,
Không chỉ tự chế các công cụ để sản xuất, "người rừng" còn chế tạo vòng cổ làm đồ trang sức
Chiếc lược
Chiếc lược "người rừng" dùng trong 40 năm qua
Nhiều người rất tò mò và không thể tin nổi, trong điều sống như vậy mà
Nhiều người rất tò mò và không thể tin nổi, trong điều sống như vậy mà "người rừng" có thể chế tạo được những dụng cụ tưởng chừng như không thể như thế để sinh tồn

 


Thực hiện: Bảo Ngọc