Hè của trẻ em nông thôn

08:06, 01/06/2013
.

(QNĐT)-  Hè, là dịp để trẻ em được nghỉ ngơi, vui chơi. Tại thành thị, trong khi trẻ em được vui chơi với rất nhiều hoạt động, thì trẻ em nông thôn lại phải tất bật với công việc gia đình, đồng áng, nhiều em phải bươn chải kiếm tiền phụ giúp gia đình và có tiền để mua sách vở cho năm học mới.


Nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, phóng viên Quảng Ngãi điện tử đã ghi lại những hình ảnh trong ngày hè của trẻ em thành thị và nông thôn:

 

Hè về, nhiều trẻ em ở thành phố được nghỉ ngơi, vui chơi với khá nhiều hoạt động...
Hè về, nhiều trẻ em ở thành phố được nghỉ ngơi, vui chơi với khá nhiều hoạt động...
Được vui đùa với những cánh diều...
Được vui đùa với những cánh diều đủ sắc màu...
Trái ngược với trẻ em thành thị, trẻ em vùng biển lại ngày ngày ra gành biển để mò cua, bắt ốc phụ giúp gia đình.
Trái ngược với trẻ em thành thị, trẻ em vùng biển lại ngày ngày ra gành biển để mò cua, bắt ốc phụ giúp gia đình.
Thành quả sau họp lặn cả ngày dưới biển... Với một rổ ốc sà cừ như thế này sau khi đêm bán sẽ đủ cho gia đình một bữa chợ.
Với một rổ ốc xà cừ như thế này- thành quả sau cả ngày hụp lặn dưới biển sẽ đủ cho gia đình có một bữa chợ.
Nhiều trẻ em Lý Sơn phụ giúp mẹ đập ốc thuê cho các nhà hàng, quán nhậu trên huyện đảo.
Với nhiều trẻ em Lý Sơn, ngày hè là thời gian để phụ giúp mẹ đập ốc thuê cho các nhà hàng, quán nhậu trên huyện đảo.
Với trẻ em các huyện miền núi thì ngày hè là thời gian các em ở trên nương, rẫy...
Với trẻ em các huyện miền núi thì ngày hè là thời gian các em ở trên nương, rẫy...
Nhiều trẻ em, khi cha mẹ lên nương rẫy, do không có sân chơi nên các em ở nhà quây quần với ông bà/
Nhiều trẻ em, khi cha mẹ lên nương rẫy, do không có sân chơi nên các em ở nhà quây quần với ông bà.

 

Thực hiện: M.Toàn