Máy bay không người lái VN bay hơn 100 km nghiên cứu biển miền Trung

08:05, 25/05/2013
.

Sáng nay 25/5, 6 máy bay không người lái do Viện Công nghệ không gian - HTI (thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chế tạo đã cất cánh tại khu vực bãi biển Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, H.Vạn Ninh (Khánh Hòa), bắt đầu chương trình bay phục vụ nghiên cứu khoa học biển trên vùng biển miền Trung.

 
Tham dự chương trình nghiên cứu có các nhà khoa học thuộc Viện Hải Dương học Nha Trang, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang, Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Công nghệ không gian, và Ban triển khai ứng dụng công nghệ cao thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VHLKHCNVN).
 
6 máy bay không người lái thuộc các dòng AV.UAV.S1, AV.UAV.S2 gắn camera, máy ảnh chuyên dụng và máy đo phổ phản xạ nhằm ghi hình, chụp ảnh, và đo phổ hệ sinh thái biển cũng như ngư trường vùng biển, thềm lục địa tỉnh Khánh Hòa.
 
 
Máy bay không người lái phục vụ nghiên cứu khoa học biển 1
Khu vực bãi biển Đầm Môn, nơi thử nghiệm máy bay không người lái
 
Máy bay không người lái phục vụ nghiên cứu khoa học biển 2
Kiểm tra, lắp ráp các thiết bị ghi hình vào máy bay
 
Máy bay không người lái phục vụ nghiên cứu khoa học biển 3
Máy bay không người lái cất cánh tại khu vực bãi biển Đầm Môn
 
Máy bay không người lái phục vụ nghiên cứu khoa học biển 4
Máy bay không người lái trên bầu trời
 
Máy bay không người lái phục vụ nghiên cứu khoa học biển 5
Bãi biển Vân Phong chụp từ máy bay không người lái
 

Vịnh Vân Phong chụp từ máy bay không người lái
 
Máy bay không người lái phục vụ nghiên cứu khoa học biển 7
Mũi Đôi chụp từ máy bay không người lái - Ảnh do nhóm nghiên cứu đề tài cung cấp
 
 
 
Theo phân công, máy bay AV.UAV.S1 đảm nhận hành trình bay ghi hình, chụp ảnh đo phổ hệ sinh thái, ngư trường ven biển, thảm thực vật, diện tích san hô, phân bổ các hợp phần nền đáy vịnh Vân Phong, nhiệt độ mặt nước biển; đo phù sa bồi lắng tại các cửa sông, cửa biển, rừng ngập mặn, vùng sạt lở ven biển; chuẩn hóa ảnh chụp từ vệ tinh… phục vụ chương trình nghiên cứu.
 
Máy bay AV.UAV.S2 đảm nhận hành trình bay ra khơi xa trên 100 km với nhiệm vụ ghi hình, chụp ảnh đo phổ các loài sinh vật thủy sinh trên thềm lục địa, san hô đáy biển, nhiệt độ, độ mặn nước biển, dòng hải lưu, phát hiện vùng cá tiềm năng phục vụ bà con ngư dân và cung cấp số liệu cho 2 Viện Hải Dương học Nha Trang và Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang.
 
Theo kế hoạch, đêm 25.5, nhóm nghiên cứu tiếp tục cho máy bay bay thử nghiệm ban đêm, hướng ra thềm lục địa vùng biển miền Trung.
 
 
Theo Nguyễn Chung/Báo Thanh Niên