Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện

09:06, 14/06/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Vào trung tuần tháng 6.2018 sẽ diễn ra Lễ “Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu” tỉnh Quảng Ngãi năm 2018. Ông Lê Văn Bắc - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết một số thông tin về sự kiện này và phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) cứu người ở Quảng Ngãi thời gian gần đây.

Theo ông Lê Văn Bắc, mục đích của lễ tôn vinh người HMTN nhằm biểu dương, tôn vinh cá nhân, gia đình có nhiều thành tích trong phong trào HMTN; nhân lên nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người; tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc HMTN; tiếp tục hiến máu, khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè 2018...

PV: Hình thức tôn vinh sẽ như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Văn Bắc: Tại buổi lễ, UBND tỉnh sẽ tôn vinh và tặng bằng khen cho 13 gia đình và 26 cá nhân xuất sắc. Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN tỉnh tặng giấy khen cho 24 gia đình và 64 cá nhân tiêu biểu trong phong trào HMTN. Kèm theo bằng khen và giấy khen, các gia đình, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu sẽ nhận tiền thưởng, quà lưu niệm của UBND tỉnh và BCĐ vận động HMTN tỉnh. Ngoài ra, BCĐ sẽ cử 1 cá nhân xuất sắc dự Lễ “Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam năm 2018” tại Hà Nội...

Đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: PV
Đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: PV


PV: Xin ông cho biết kết quả phong trào HMTN trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018?

Ông Lê Văn Bắc: Trong những năm qua, nhờ nguồn máu hiến tình nguyện đã giúp cấp cứu, cứu sống hàng nghìn bệnh nhân trong tỉnh. Trong năm 2017, hưởng ứng các đợt “Lễ hội xuân hồng”, “Những giọt máu hồng” hè 2017, “Quảng Ngãi - Giọt máu hồng nghĩa tình”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7.4.2017, “Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu” 14.6... đã có 13.930 lượt người tham gia HMTN, hiến 13.606 đơn vị máu, vượt 41% kế hoạch.

Từ đầu năm đến 31.5.2018, hưởng ứng “Lễ hội xuân hồng” do BCĐ quốc gia phát động, từ ngày 15.1 đến 15.3, BCĐ tỉnh đã chỉ đạo BCĐ các huyện, thành phố vận động tham gia hiến máu cứu người trong dịp Xuân 2018. Kết quả đã tiếp nhận 2.925 đơn vị máu, đạt gần 31% kế hoạch vận động HMTN năm 2018, đáp ứng 100% nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh.

Thực hiện “Ngày toàn dân tham gia HMTN” 7.4.2018, BCĐ tỉnh đã hướng dẫn BCĐ các huyện: Mộ Đức, Bình Sơn, Sơn Hà và Tỉnh đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên chức, các tầng lớp nhân dân tham gia HMTN, với 2.000 lượt người tham gia hiến 1.705 đơn vị máu...

Từ đầu năm 2018 đến 31.5.2018 Quảng Ngãi đã tiếp nhận 6.573 đơn vị máu, đạt 124% kế hoạch  6 tháng đầu năm, đáp ứng 100% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị bệnh trên địa bàn tỉnh.

Nguồn máu hiến tình nguyện cứu sống nhiều trường hợp


Ông Lê Văn Bắc cho hay, có rất nhiều trường hợp đã được cứu sống từ những giọt máu hồng hiến tình nguyện. Đơn cử như trường hợp bệnh nhân Nguyễn Đức Tâm ở Bình Trị (Bình Sơn) bị gãy xương đùi hở phải truyền cấp cứu 15 đơn vị máu và các chế phẩm của máu. Bệnh nhân Nguyễn Văn Linh ở Đức Chánh (Mộ Đức) bị vết thương ngực hở được Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cứu sống sau khi truyền cấp cứu 19 đơn vị máu. Bệnh nhân Võ Thành Thái ở phường Trần Hưng Đạo bị đa chấn thương được cứu sống khi truyền cấp cứu 25 đơn vị máu, hay bệnh nhân Nguyễn Bảo Hân ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) bị xuất huyết tiêu hóa được cứu sống sau khi truyền 13 đơn vị máu và các chế phẩm của máu...


PV: Theo ông, điều gì đáng ghi nhận trong phong trào HMTN những năm qua?

Ông Lê Văn Bắc: Tôi nghĩ, HMTN đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Ngày càng có nhiều cá nhân, gia đình xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào HMTN. Những giọt máu hồng hiến tặng đã cứu sống hàng nghìn bệnh nhân trong tỉnh... Nhưng điều tôi ấn tượng là phong trào này đã có sự chuyển biến rất tốt trong nhận thức, hành động của các tầng lớp nhân dân ở các huyện miền núi như Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây... Bên cạnh đó, các câu lạc bộ ngân hàng máu sống ở Mộ Đức, Đức Phổ, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, Đội tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ TP.Quảng Ngãi... hoạt động tích cực, luôn túc trực và sẵn sàng hiến máu cứu người khi các cơ sở y tế có nhu cầu.


THANH TOÀN (thực hiện)


 


.