Tăng số lượng, chất lượng và hàm lượng chất xám trong từng sản phẩm giống

03:09, 24/09/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là ý kiến của ông Đoàn Văn Nhân - Giám đốc Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi (Trung tâm Giống) khi đề cập đến việc cung ứng giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản phục vụ sản xuất. Theo ông, Trung tâm đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm sản xuất kinh doanh hiệu quả để đến năm 2017 tự chủ về tài chính.

Về nhiệm vụ của Trung tâm Giống sau hợp nhất, ông Nhân cho biết, thực hiện Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 14.3.2016 của UBND tỉnh, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và Trung tâm Giống thủy sản hợp nhất thành Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi. Đây là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm chi thường xuyên kể từ ngày 1.1.2017. Sở NN&PTNT giao cho Trung tâm Giống nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm về giống nông nghiệp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong nước và nước ngoài nghiên cứu các giống nông nghiệp phục vụ cho quá trình nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm và sản xuất; tổ chức sản xuất và kinh doanh giống nông nghiệp cung ứng cho các thành phần kinh tế để phát triển sản xuất nông-lâm-thủy sản trên địa bàn trong và ngoài tỉnh; bảo tồn, duy trì, phát triển giống gốc...

-PV: Theo ông, đâu là điểm mạnh sau khi hợp nhất  hai đơn vị thành Trung tâm Giống?

Ông Đoàn Văn Nhân: Sau sáp nhập thì các tổ chức chính trị, xã hội như chi bộ đảng, công đoàn, đoàn thể của đơn vị mạnh hơn. Hiện nay, tại các phòng, trạm, trại đều có đảng viên “đứng mũi chịu sào” trong thực thi công việc. Khi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giống tăng lên, thì cường độ làm việc sẽ tăng và buộc mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị phải tìm hiểu thêm về ngành, lĩnh vực mới. Điều đáng nói là sau sáp nhập chúng tôi có thể khai thác các lợi thế để tương hỗ nhau giữa trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; giữa vườn - ao - chuồng; giữa lâm sinh – thủy sản... Theo đó, việc nghiên cứu sản xuất, cung ứng, tiêu thụ các loại giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản của đơn vị sẽ tăng lên.

-PV: Những năm gần đây, việc lai tạo, chọn lọc và phục tráng giống lúa đạt nhiều kết quả khả quan, ông cho biết cụ thể hơn về vấn đề này?

Ông Đoàn Văn Nhân: Đối với công tác lai tạo và chọn lọc giống lúa, chỉ tính trong năm 2015 và 2016, đơn vị chúng tôi đã lai tạo được 251 tổ hợp lai, nâng tổng số tổ hợp lai lên 913 tổ hợp theo các hướng: Giống lúa chất lượng cao, chống chịu tốt, năng suất cao, thích nghi rộng, dễ làm, nhẹ đầu tư... Trong thí nghiệm, khảo nghiệm giống lúa mới, trong 2 năm gần đây chúng tôi đã khảo sát, đánh giá sơ bộ 520 dòng lúa có triển vọng, chọn lọc được 46 dòng ưu tú để thí nghiệm dưới dạng ô lớn, so sánh với giống lúa đại trà tiêu biểu và đặt tên tạm thời các dòng lúa ưu tú nhất.

Chúng tôi đã thí nghiệm sản xuất thử nghiệm 8 giống lúa được đánh giá cao tại nhiều địa phương trong tỉnh và các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Trong số này có các giống lúa cho năng suất cao, chất lượng gạo tốt, thích nghi rộng và ổn định như giống ĐH 15-1, ĐH11, ĐH500, ĐH 6-1, ĐH13, ĐH 128-19... Từ kết quả nghiên cứu trên, Trung tâm Giống đã phối hợp với Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Miền Trung lần lượt đưa vào khảo nghiệm quốc gia các giống ĐH 15-1 với tên chính thức là QNg 15, từ vụ đông xuân 2014 – 2015; giống ĐH500 (QNg 500) từ vụ đông xuân 2015 - 2016; giống ĐH6-1 (QNg 6) từ vụ hè thu 2016

Giống ĐH11 là một trong những giống lúa do Trung tâm Giống lai tạo, chọn lọc.                                                                    Ảnh: P.V
Giống ĐH11 là một trong những giống lúa do Trung tâm Giống lai tạo, chọn lọc. Ảnh: P.V


-PV: Từ bao cấp một phần chuyển sang tự chủ hoàn toàn, đơn vị có bị áp lực?

Ông Đoàn Văn Nhân: Bước vào năm 2017 đơn vị phải tự đảm bảo nguồn chi thường xuyên, nên ngay trong năm 2016, chúng tôi đã đề ra các giải pháp để ổn định và phát triển. Tất nhiên từ chỗ được bao cấp một phần chuyển sang tự đảm bảo nguồn chi, chúng tôi cũng sẽ đối mặt với một số khó khăn. Ví dụ, làm thế nào hằng năm có khoảng 3,8 tỷ đồng để lo chuyện lương hướng, thu nhập cho gần 50 lao động.

Trong cái khó đó buộc đơn vị chúng tôi phải tìm kiếm, mở rộng thị trường cung ứng giống trong và ngoài tỉnh; chú trọng khai thác các thị trường sử dụng nhiều giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản như các dự án, chương trình thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước; tăng sản phẩm giống bản quyền do Trung tâm Giống  sản xuất; liên kết với các đơn vị có giống độc quyền để phân phối, cung ứng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sản xuất các loại giống cây trồng chất lượng như giâm hom, cấy mô. Trong chăn nuôi, sẽ đẩy mạnh cung ứng giống cỏ chất lượng và tinh phối giống. Đối với giống thủy sản, chúng tôi sẽ cung ứng đối tượng mới như ốc hương, lươn đồng, cá bớp... Riêng giống thủy sản, chúng tôi phấn đấu đáp ứng đủ nhu cầu giống cá nước ngọt cho người nuôi và những năm đến sẽ tăng sản lượng lên gấp 5 lần so với hiện nay...
 

THANH TOÀN
(thực hiện)
 


.