Cảnh giác cao độ với cháy, nổ

10:02, 12/02/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời điểm trước, trong và sau Tết, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vui chơi giải trí trở nên nhộn nhịp nên nguy cơ cháy, nổ rất dễ xảy ra nếu người dân thiếu biện pháp đề phòng, mất cảnh giác. Đó cũng là nội dung được PV.Báo Quảng Ngãi trao đổi với thượng tá Lê Xuân Hưng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC66), Công an tỉnh.

-PV: Xin Thượng tá cho biết những mối nguy cơ cháy, nổ thường xảy ra vào dịp cuối năm?

Thượng tá Lê Xuân Hưng: Những ngày cận Tết, không chỉ các chợ, siêu thị có nguy cơ cháy, nổ cao, mà nhiều cửa hàng tạp hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí... được mở để phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi của người dân cũng có nguy cơ cao về cháy, nổ. Nguy cơ là vậy, nhưng ý thức PCCC của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình chưa cao, còn chủ quan, mất cảnh giác...

Bên cạnh đó, ở nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu vui chơi giải trí và trong từng hộ gia đình thường xảy ra hiện tượng quá tải nên nguy cơ cháy nổ là rất lớn. Việc thắp hương của nhiều hộ gia đình, hộ kinh doanh cũng là một nguy cơ dẫn đến cháy, nhất là việc thắp hương thờ cúng trong những ngày Tết, lễ hội... Việc sử dụng hệ thống gas ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu vui chơi giải trí, các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình cũng là một trong những nguy cơ dễ xảy ra cháy, nổ lớn...

-PV: Từ những vụ cháy gần đây, thượng tá có những khuyến cáo gì đối với nhân dân trong công tác PCCC dịp Tết này?

Thượng tá Lê Xuân Hưng: Trong thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng về số vụ, số người chết và tài sản thiệt hại. Năm 2014, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ cháy, nổ làm chết 3 người, bị thương 6 người, thiệt hại 7 tỷ đồng. Điển hình như vụ cháy xảy ra vào ngày 3.3 tại Xí nghiệp Trung Anh, xã Phổ Hòa (Đức Phổ) thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Vụ nổ đầu đạn xảy ra vào ngày 23.4 tại xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa) làm 1 người chết. Vụ cháy xe ô tô của ông Nguyễn Hữu Thư ngày 6.6 ở phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) thiệt hại khoảng 550 triệu đồng. Hay như vụ cháy xảy ra ngày 2.8 tại nhà ông Nguyễn Văn, thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức) làm 1 người chết và vụ cháy xảy ra ngày 1.9 tại nhà ông Lê Văn Hân, xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa) thiệt hại khoảng 500 triệu đồng...

Nguyên nhân của các vụ cháy, nổ nói trên là do chưa nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn PCCC. Lơ là việc sử dụng điện và các thiết bị điện, chất dễ cháy, nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt... Do đó, để đề phòng cháy, nổ trong dịp trước, trong và sau Tết, người dân nên chú ý đến việc sử dụng các thiết bị điện, gas... Khi sử dụng lửa, điện phải có khoảng cách an toàn, có người trông coi và khi không dùng đến thì phải tắt các thiết bị. Đối với các chợ, TTTM, KDC hay nhà cao tầng tuyệt đối không thắp nhang, đốt vàng mã. Để công tác PCCC đảm bảo, các đơn vị, DN, cá nhân cần trang bị các phương tiện PCCC tại chỗ, như báo cháy tự động, máy bơm, đường ống, hầm chứa nước… và thường xuyên kiểm tra sự hoạt động các phương tiện này. Khi có cháy, nổ thì cấp báo cho PC66...

-PV: Vậy PC66 đã và đang triển khai lực lượng và những biện pháp gì để đề phòng, kiềm chế các vụ cháy, nổ trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, thưa thượng tá?

Thượng tá Lê Xuân Hưng: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng PC66 đã ban hành kế hoạch và tiến hành mở đợt cao điểm kiểm tra công tác PCCC dịp Tết Ất Mùi 2015; ban hành kế hoạch 1107, tiến hành kiểm tra công tác an toàn PCCC chuyên ngành chợ, siêu thị; kiểm tra tại cơ sở kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng. Tổ chức phúc tra các cơ sở trong quá trình đầu tư thi công, xây dựng công trình... Qua đó đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn và phúc tra công tác PCCC đối với 233 đơn vị cơ sở, lập 8 biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC. Tổ chức khảo sát, xây dựng 17 phương án chữa cháy đối với các cơ sở, KDC có nguy cơ cháy, nổ cao do cơ quan Cảnh sát có trách nhiệm xây dựng phương án...

Phòng PC66 tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 86 học viên thuộc lực lượng chữa cháy cơ sở, dân phòng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, những ngày trước, trong và sau Tết Ất Mùi 2015, quân số trực chiến theo ca của PC 66 luôn đảm bảo 100%. Các trang thiết bị PCCC được bảo trì tốt và luôn luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường ứng cứu khi nhận tin báo cháy của nhân dân...


-PV: Xin cảm ơn thượng tá!


 Bá Sơn
 


.