Anh Đặng Minh Thảo - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh:
Thanh niên Quảng Ngãi xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước

12:10, 15/10/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội đại biểu Hội LHTNVN tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2014 - 2019) là ngày hội đoàn kết và hành động của tuổi trẻ Quảng Ngãi, diễn ra trong 2 ngày (14 và 15.10). Nhân dịp này, anh Đặng Minh Thảo - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh khóa IX đã dành cho PV Báo Quảng Ngãi cuộc trao đổi về những kết quả mà Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến.

-PV: Xin anh cho biết vai trò của công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh trong nhiệm kỳ qua?

Anh ĐẶNG MINH THẢO: Tiếp bước truyền thống 58 năm của Hội LHTNVN, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội LHTNVN tỉnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng. Từ trong thực tiễn hoạt động của thanh niên toàn tỉnh, đã xuất hiện nhiều gương thanh niên tiên tiến, nhiều tổ chức Hội xuất sắc trong việc thực hiện các cuộc vận động, chương trình của Hội, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Cụ thể là, tổ chức thăm, tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho ngư dân; hỗ trợ lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam và ngư dân Lý Sơn đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại các vùng biển Việt Nam... với tổng số tiền 2,4 tỷ đồng, trao 50 tỷ đồng giá trị bảo hiểm cho 100 tàu cá của ngư dân Lý Sơn... Tham gia sửa chữa 85km đường giao thông nông thôn, nạo vét 120km kênh mương nội đồng, khai hoang 12ha ruộng bậc. Thông qua chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, các cấp Hội đã tổ chức khám chữa bệnh cho 20.400 người nghèo; vận động xây dựng 78 “Nhà nhân ái”, trị giá hơn 3,1 tỷ đồng. Tổ chức hơn 500 đội thanh niên xung kích từ tỉnh đến cơ sở, tình nguyện cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt, tặng quà cho nhân dân vùng lũ với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng. Hội còn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Hội Sinh viên tỉnh tổ chức 5 đợt ra quân “Tiếp sức mùa thi” thu hút 3.500 đoàn viên, sinh viên tình nguyện tham dự, tư vấn giới thiệu 10.000 chỗ ở miễn phí…

Anh Đặng Minh Thảo - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, trao bằng khen cho các thành viên Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống Tương Lai Xanh”.
Anh Đặng Minh Thảo - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, trao bằng khen cho các thành viên Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống Tương Lai Xanh”.


Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và phát triển; chất lượng hội viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ Hội được trẻ hóa, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao. Việc triển khai các phong trào của Hội có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương, vừa khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên.

-PV: Chương trình hành động của Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới là gì và Hội sẽ làm gì để đạt mục tiêu đó, thưa anh?

Anh ĐẶNG MINH THẢO: Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Quảng Ngãi - Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”, trong nhiệm kỳ đến, Hội LHTNVN tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tập hợp các tầng lớp thanh niên; phát huy ý chí tự lực, tự cường, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Để công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh đạt được hiệu quả cao, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, trong nhiệm kỳ  2014 - 2019, các cấp bộ Hội cần nghiên cứu, tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất: Các cấp bộ Hội trong tỉnh cần đề ra những giải pháp cụ thể, sáng tạo để triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức trách nhiệm cộng đồng, xây dựng phẩm chất tốt đẹp và đạo đức cách mạng cho các tầng lớp thanh niên. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, về chủ quyền biển đảo Việt Nam, về truyền thống yêu nước của dân tộc. Có ý thức trách nhiệm với bản thân, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đương đầu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động, rèn luyện, ra sức thi đua xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp và bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ hai: Xung kích trên các mặt trận lao động, sản xuất, học tập, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tập trung tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế. Chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc, nhân dân cần. Tiếp tục phát huy rộng khắp phong trào tình nguyện đang được tuổi trẻ hưởng ứng và xã hội hoan nghênh, làm cho tinh thần tình nguyện thấm sâu vào mọi tầng lớp thanh niên.

Thứ ba: Chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tập trung chuyển đổi các loại hình CLB, đội nhóm theo sở thích, ngành nghề, đối tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên; xây dựng lực lượng cốt cán, nhất là ở địa bàn dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, nhất là trong các doanh nghiệp. Thường xuyên củng cố và kiện toàn tổ chức, xây dựng Hội vững mạnh, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội, chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp chính quyền về công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ Hội các cấp, tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ hội viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.


-PV: Xin cảm ơn anh!


NGUYỄN TRIỀU (thực hiện)
 


.