Lập lại trật tự ở chợ đêm Sông Trà

09:02, 28/02/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chính quyền phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi) đã nhiều lần thông báo cho những hộ kinh doanh ở khu vực chợ đêm Sông Trà tự tháo dỡ lều, quán cơi nới không đúng quy định. Tuy nhiên, nhiều hộ buôn bán ở đây vẫn không chấp hành.

Chợ đêm sông Trà khi mới khai trương có 152 gian hàng. Đến nay, gian hàng ẩm thực tăng lên khoảng 100 gian, với khoảng 60 hộ dân thuê kinh doanh. Theo quy định, chợ hoạt động từ 17 - 23 giờ đêm hằng ngày. Sau thời gian trên, hộ kinh doanh phải trả lại mặt bằng cho tuyến đường Tôn Đức Thắng và đê bao Sông Trà. Tuy nhiên, nhiều gian hàng kinh doanh ẩm thực vẫn chưa chấp hành nghiêm túc.

 Lực lượng chức năng tháo dỡ cầu thang vi phạm Luật Đê điều.
Lực lượng chức năng tháo dỡ cầu thang vi phạm Luật Đê điều.


Các loại hình dịch vụ ăn uống phát triển khiến nhiều chủ quán cơi nới, làm cầu thang sắt, bậc tam cấp dẫn từ mặt đường xuống quán, lấn chiếm lối đi; một số cơ sở không vệ sinh, dọn dẹp sau khi hoạt động. Nhiều gian hàng ở gần cầu Thạch Bích rào hết lối đi phía bờ sông, làm mất mỹ quan đô thị. Hàng quán ẩm thực phát triển còn kéo theo dịch vụ karaoke di động. Nhiều quán phục vụ khách đến 2 - 3 giờ sáng, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sinh sống gần đó...

Theo UBND phường Lê Hồng Phong, một số hộ kinh doanh ở đây đã vi phạm nội quy chợ, như tự ý làm bậc tam cấp lên xuống taluy (vi phạm Luật Đê điều), lấn chiếm vành đai cây xanh, câu điện trái phép làm tăng nguy cơ cháy nổ... Trước thực trạng đó, buộc UBND phường phải thành lập tổ công tác ra quân xử lý các vi phạm tại chợ đêm. Tuy nhiên, sau các đợt ra quân, một số hộ kinh doanh tiếp tục tái lấn chiếm.

Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Quảng Ngãi Huỳnh Bắc Việt cho biết: "Trước việc kinh doanh, buôn bán ở khu vực chợ đêm tồn tại nhiều bất cập, UBND thành phố đã chỉ đạo phường Lê Hồng Phong phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị ra quân lập lại trật tự.

Trước khi ra quân xử lý vi phạm, phường Lê Hồng Phong đã nhiều lần thông báo, tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ những công trình xây dựng trái phép. Phường đã mời các hộ đến làm việc, nhưng nhiều hộ không đến. Vì thế, ngày 25.2, đội triển khai lực lượng tháo dỡ những vật kiến trúc xây dựng trái quy định.

“Sau lần ra quân này, nếu hộ nào cố tình vi phạm thì đội sẽ cương quyết xử lý. Nếu chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Thương mại Triều Phát không cương quyết xử lý các vi phạm của người dân, thì đội sẽ phối hợp với UBND phường Lê Hồng Phong tham mưu UBND thành phố thông báo chấm dứt hợp đồng với chủ đầu tư và các hộ kinh doanh...”, ông Việt nói.

Bài, ảnh: PV


.