Nghĩa Hành: Đẩy mạnh các hoạt động dân số cơ sở

09:04, 13/04/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu năm đến nay, các địa phương của huyện Nghĩa Hành đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về dân số và phát triển (DS&PT) như chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình (SKSS- KHHGĐ), sinh hoạt các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT), truyền thông về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh...
[links()]
Thời gian qua, Trạm Y tế xã Hành Thịnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cộng đồng và truyền thông chuyển đổi hành vi về DS&PT trong tình hình mới, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên và nâng cao chất lượng DS. Chỉ tiêu đặt ra là 95% cặp vợ chồng trong diện sinh đẻ được tư vấn phòng tránh viêm nhiễm đường sinh sản và thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS - KHHGĐ, 80% phụ nữ trong diện sinh đẻ đến khám phụ khoa. 
Phụ nữ  xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) tham gia buổi truyền thông lồng ghép dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.  Ảnh: CTV
Phụ nữ xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) tham gia buổi truyền thông lồng ghép dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Ảnh: CTV
Những năm gần đây, Trạm Y tế xã Hành Thịnh đã tổ chức hướng dẫn lực lượng cộng tác viên DS rà soát, lập danh sách các cặp vợ chồng trong diện sinh đẻ chưa thực hiện các biện pháp tránh thai. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho cộng tác viên phối hợp với các ngành, hội đoàn thể của từng địa bàn tuyên truyền, vận động, tư vấn đối tượng đi khám phụ khoa và thực hiện các biện pháp tránh thai. Cán bộ phụ trách DS còn kết hợp vận động phụ nữ trong diện sinh đẻ thực hiện chăm sóc SKSS - KHHGĐ trong các ngày tiêm chủng tại trạm y tế. Vào cuối tháng 3 vừa qua, tại buổi truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS - KHHGĐ, đã có 98 phụ nữ khám phụ khoa, 29 ca đặt vòng tránh thai. Kết quả thông qua các chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ trong ba tháng đầu năm 2021, có 451/374 trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai, đạt tỷ lệ hơn 120%.
 
Trưởng Trạm Y tế xã Hành Thịnh Trần Thị Phong Thịnh cho biết: Mặc dù địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, số phụ nữ đi làm ăn xa khá đông (40 - 50%), việc tiếp cận để tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, hội đoàn thể và sự nhiệt tình của lực lượng cộng tác viên DS đã tạo thuận lợi cho chiến dịch.
 
Tại xã Hành Dũng, thực hiện chương trình DS - KHHGĐ quý I/2021, Trạm Y tế xã đã kết hợp buổi tiêm chủng tư vấn phụ nữ không sinh con thứ 3 giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thu hút 30 chị em tham gia. Vào giữa tháng 3.2021, Trạm Y tế xã tổ chức thực hiện dịch vụ lồng ghép truyền thông DS - KHHGĐ, với sự có mặt của 86 phụ nữ.
 
Bên cạnh đó, Trạm Y tế xã Hành Dũng đã phối hợp với  Hội NCT xã tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tại 4 thôn, thu hút 153 người tham dự... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo môi trường đồng thuận về phong trào toàn xã hội chăm sóc sức khỏe NCT, nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe cho NCT để sống vui- sống khỏe - sống có ích. 
 
Tương tự Trạm Y tế xã Hành Dũng, Trạm Y tế thị trấn Chợ Chùa cũng đã tổ chức sinh hoạt chăm sóc sức khỏe NCT; Trạm Y tế xã Hành Nhân tổ chức truyền thông lồng ghép dịch vụ KHHGĐ. Vào đầu tháng 4.2021, Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành thực hiện khám, tư vấn sức khỏe cho NCT tại xã Hành Thiện... Những hoạt động DS tại cơ sở đã thu hút nhiều phụ nữ, NCT tham dự, góp phần nâng cao kiến thức về SKSS và chăm sóc sức khỏe NCT.
 
 HUỲNH THẢO
 
 
 

.