9 chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh Việt Nam mắc COVID-19

09:10, 14/10/2020
.
18h ngày 14/10, Bộ Y tế công bố thêm 9 ca COVID-19 mới là chuyên gia người Ấn Độ nhập cảnh, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 tại nước ta lên 1122.
Theo Bộ Y tế, cả 9 chuyên gia này đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Tháp, nên không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Cụ thể:
 
BN1114 (nam, 28 tuổi); BN1115 (nam, 30 tuổi); BN1116 (nam, 37 tuổi); BN1117 (nam, 29 tuổi) ; BN1118 (nam, 37 tuổi); BN1119 (nam, 36 tuổi); BN1120 (nam, 41 tuổi); BN1121 (nam, 34 tuổi); BN1122 (nam, 27 tuổi). 
 
Ngày 6/10, các bệnh nhân trên từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E 9471, được cách ly ngay tại Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp.
 
Ngày 7/10, 9 người được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 12/10, các chuyên gia được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả 9 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
 
Hiện 9 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.
 
Trên chuyến bay này trước đó đã ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đồng Tháp (5 ca), Đồng Nai (1 ca), TP.HCM (1 ca). 
Khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Xuân Tiến)
Khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Xuân Tiến)
Cùng ngày, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.029/1.122 bệnh nhân COVID-19. Cả nước không còn trường hợp ca bệnh nặng.
 
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ở nước ta là 12.484. Trong đó, 147 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 11.512 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 825 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
 
Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 9 ca âm tính lần 1, 4 ca âm tính lần 2 và 13 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2.
 
Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (3) và Quảng Trị (1). Đa phần các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.
 
Theo VTC.vn
 

.