Quảng Ngãi: Một gia đình có 3 người mắc Covid-19

04:08, 07/08/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.Đà Nẵng vừa công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân 710 là người Quảng Ngãi, bị mắc Covid-19 ở Đà Nẵng. Bệnh nhân này có vợ và con đều mắc Covid-19, đã được Bộ Y tế công bố với mã số là BN574 và BN572.
Bệnh nhân số 710 là nam, tên P.H.T, sinh năm 1944.
 
Bệnh nhân sống cùng gia đình tại khu dân cư số 6E, tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi. Trong thời gian từ ngày 10.7 đến nay, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân: vợ là L.T.V (bệnh nhân 574), con là P.H.C (bệnh nhân 572), con là P.H.T. 
 
Khu dân cư số 6E, tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi là nơi ở của ba bệnh nhân 572, 574 và 710, đã được phong tỏa nhiều ngày qua
Khu dân cư số 6E, tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi là nơi ở của ba bệnh nhân 572, 574 và 710, đã được phong tỏa nhiều ngày qua.
 
Khoảng ngày 28.6, bệnh nhân cùng con là BN 572 đưa vợ đến khám và nhập viện tại Khoa Lão, Bệnh viện Đà Nẵng.
 
Từ ngày 28.6 đến 4.7, bệnh nhân chỉ ở Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc vợ.
 
Khoảng ngày 4.7, bệnh nhân về nhà tại Quảng Ngãi, tiếp xúc với vợ chồng con trai và 2 cháu.
 
Ngày 9.7, bệnh nhân từ nhà tại Quảng Ngãi đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng để chăm vợ cho đến khi được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trong thời gian chăm sóc vợ tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân chỉ ở bệnh viện, không đi đến nơi khác.
 
Ngày 3.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân. Đến ngày 4.8, bệnh nhân được thông báo có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
 
Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.