Covid-19 lây nhiễm mạnh, 7 người trong một gia đình Quảng Nam mắc bệnh

10:08, 03/08/2020
.
Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Nam, một gia đình 7 thành viên ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình đều dương tính với virus SARS-CoV-2.
 
Đó là các bệnh nhân 522, 523 (vợ chồng), bệnh nhân 561 (con gái), bệnh nhân 597 (con trai) và các bệnh nhân 598, 599, 600 là cháu nội, ngoại. Các bệnh nhân mắc Covid-19 này đều sống chung nhà với nhau.
 
Xét nghiệm để phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-Cov-2. (Ảnh: Bác sĩ N.B.T.)
Xét nghiệm để phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-Cov-2. (Ảnh: Bác sĩ N.B.T.)
Theo báo cáo, bệnh nhân 522 là nam, sinh năm 1953, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, là thương binh, hưu trí. Bệnh nhân mắc bệnh ung thư thận di căn phổi giai đoạn 4/suy thận độ 4-5.
 
Bệnh nhân nhập viện ngày 9/7 tại phòng 614, tầng 6, Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Trong thời gian nằm viện, bệnh nhân không đi đâu, chỉ nằm tại chỗ. Ngày 22/7, bệnh nhân xuất viện trở về gia đình, ở nhà không đi đâu.
 
Điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nên vợ ông ra chăm sóc, do đó vợ ông bị lây chéo. Vợ ông là bệnh nhân 523, sinh năm 1957. Ngày 9/7, bà đi chăm chồng tại phòng 614, tầng 6, Khoa Thận - Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. 
Ngày 22/7, chồng xuất viện, bà cùng ông trở về gia đình. Từ ngày 22/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, không đau ngực, có khạc đờm màu vàng hơi đặc. Sáng ngày 29/7 bệnh nhân đến khám tại Trung tâm y tế Thăng Bình, tại đây bệnh nhân được người nhà dẫn thẳng vào phòng X-Quang chụp phim. Sau đó được người nhà chở về, không đi các khu vực khác trong bệnh viện.
 
Do ở chung nhà nên các thành viên trong gia đình bị lây chéo. Theo đó, bệnh nhân 561 (SN 1984, là nhân viên Trung tâm y tế huyện Thăng Bình), là con gái của 2 bệnh nhân 522 và 523 cũng bị mắc Covid-19.
 
Vào các ngày 12/7, 19/7 và 23/7, bệnh nhân 561 có ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chăm sóc bố là bệnh nhân 522 (ra chăm sóc ban ngày, buổi tối trở về nhà). Tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, bệnh nhân khai chỉ tiếp xúc với nhân viên căng-tin; 3 điều dưỡng; 1 Bác sĩ Trưởng Khoa Thận - Nội tiết khoảng 15 phút vào ngày 23/7 mà không đeo khẩu trang.
 
Hằng ngày, bệnh nhân 561 đi làm tại Trung tâm y tế huyện Thăng Bình (trừ những ngày đi Bệnh viện Đà Nẵng). Trong thời gian làm việc tại bệnh viện, đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nội trú và ngoại trú.
 
Công việc tại quán cà phê giao cho nhân viên làm việc, hằng ngày vào sáng sớm, ghé quán cà phê để hỗ trợ công việc điều hành quán và thường uống tại riêng 1 bàn với những người quen.
 
Cũng do ở chung nhà và chăm sóc người nhà nên con trai của 2 bệnh nhân 522 và 523 cũng bị mắc Covid-19. Theo đó, bệnh nhân 597 là nam, sinh năm 1981, kinh doanh quán cà phê tại nhà.
 
Thời gian từ 9-22/7, hàng ngày bệnh nhân ra Khoa Thận-Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chăm sóc bố là bệnh nhân 522 (sáng ra Đà Nẵng, chiều về lại Quảng Nam).
 
Từ ngày 22-29/7, bệnh nhân chỉ ở nhà chăm sóc bố, hàng ngày bệnh nhân đi chợ tại khu chợ ngã tư Hà Lam. Bệnh nhân có quán cà phê riêng nhưng trong thời gian này bệnh nhân không trực tiếp có mặt tại quán để bán.
 
Do ở nhà và thường xuyên tiếp xúc với 2 bệnh nhân 522 và 523 nên cháu nội cũng bị lây. Bệnh nhân bị lây chéo số 598 là nữ, sinh năm 2012. Bệnh nhân là cháu nội của bệnh nhân 522 và 523, là con ruột của bệnh nhân 597, sống cùng nhà với nhau. Hàng ngày bệnh nhân chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân 522 và 523.
 
Hai bệnh nhân 522 và 523 cũng lây cho 2 cháu ngoại là các bệnh nhân 599 và 600 (SN 2011 và 2013). Hai bệnh nhân này là con ruột của bệnh nhân 561, sống cùng nhà với nhau. Hằng ngày bệnh nhân chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân 522, 523 và 561.
 
Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Nam, ban đầu bệnh nhân 522 ra điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, sau đó vợ và con ra chăm sóc. Khi bệnh nhân 522 phát hiện mắc Covid-19 thì đã lây sang vợ và con trai, con gái; sau đó lây tiếp sang 3 đứa cháu nội, ngoại. Tổng cộng gia đình này có 7 người đã mắc Covid-19.
 
Công Bính/Dân trí

.