Quảng Ngãi: Ba người bị ngộ độc nặng do ăn nấm lạ

04:05, 06/05/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 6.5, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi xác nhận đã chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều tích cực cho ba trường hợp bị ngộ độc nấm rừng. Hiện 2 trong số 3 bệnh nhân tiên lượng nặng.
Ba trường hợp bị ngộ độc nấm rừng là vợ chồng anh Đinh Văn T. (39 tuổi), chị Đinh Thị N. (38 tuổi) và con gái 12 tuổi. Cả ba trú tại xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây. Hiện hai vợ chồng anh T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Con gái của hai người được điều trị tại Bệnh viện Phụ Sản- Nhi Đà Nẵng.
 
Trước đó, gia đình anh T. vào rẫy và hái nấm có màu trắng, vừa mọc sau mưa, về chế biến món ăn tối. Sau bữa ăn khoảng 12 tiếng đồng hồ, lần lượt hai vợ chồng và con gái có biểu hiện đau bụng, nôn mửa ra máu, chóng mặt, đi ngoài phân lỏng.
 
Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị tích cực cho hai trường hợp bị ngộ độc nặng do ăn nấm lạ
Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị tích cực cho hai trường hợp bị ngộ độc nặng do ăn nấm lạ
 
Cả ba được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp, suy gan, thận… Sau hai ngày được điều trị tích cực tại đây, tình trạng của cả ba diễn biến không khả quan nên bệnh viện đã cho chuyển ba bệnh nhân lên tuyến trên điều trị.
 
Tiếp nhận trường hợp vợ chồng anh T., Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện người vợ có biểu hiện nặng hôn mê sâu do nhiễm độc gan nặng, suy thận cấp, tiên lượng xấu. Bệnh viện đang tích cực lọc máu và cho thở máy. Còn anh T. triệu chứng ngộ độc xảy ra chậm hơn, cũng đang được đang tích cực điều trị, thải độc qua đường tiêu hóa và tiết niệu.
 
Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cũng cho biết, bệnh nhi 12 tuổi- con của vợ chồng anh T. hiện hôn mê, suy gan cấp, suy thận cấp, lọc máu liên tục và thở máy, tiên lượng xấu. Các bác sĩ bệnh viện đang nỗ lực hết sức chữa trị cho bệnh nhi này.
 
PV

 


.